Trong ván đấu cuối cùng Uông Dương bằng những đòn phi đao sắc bén đã không cho Lý Hồng Gia một cơ hội nào có thể đỡ hòa ,một ván đấu xuất sắc của Uông Dương
Tưởng Xuyên đã khôn khéo lựa chọn lối đánh chắc chắn vững vàng tránh không để bị thua bên cạnh đó Trương Học Triều kinh nghiệm và bản lĩnh không gây khó được cho Tưởng,cùng với sự trợ giúp đầy tuyệt vời của Kim Ba đã giúp cho Tưởng đoạt chiếc cúp đầu năm mới trên kỳ đàn Trung Quốc
Tạ Tịnh bằng những nố lực không biết mệt mỏi ,biết chắt chiu từng điểm số nhỏ đã xuất sắc đoạt hạng 3 Châu Huy Bôi,chắc chắn sau khi trở về Thượng Hải Tạ Tịnh sẽ nhận được nhứng lời khen ngợi từ kỳ Vưong Hồ Vinh Hoa