Ván này Yến đánh táo bạo , dám phế quân tranh tiên thật hay . Bên ngàoi tổ bình luận như Đỗ Ninh , anh Hoan .anh Đông phân tích ván cờ theo nhiều chiều hướng khác nhau rất là sôi nổi do quan niệm mỗi người mỗi khác trong cách chọn phương án.

Biệt danh Hoàng lão tà là do danh thủ Phan Tri Châu đặt cho sau khi xuống quán cờ cây điều để chơi cờ độ với cậu ta . Lực cờ ngang ngửa với anh Đông nhưng khi cáp kèo là cửa thắng bao giờ cũng phải 6/4 ; chính đặc điểm này mà các danh thủ hàng tướng như Xuân mập, Việt xích lô, NTB …. đều chuốc lấy thảm bại chua cay , gặp mặt là chạy ngay thôi vì cái danh săn bắt tướng (lột da cọp) của Tiến Hoàng nổi như cồn.
Tuần tới hy vọng QTĐS Nguyễn Hoàng Yến sẽ chịu nổi nhiệt trước lối đánh sắc sảo và lắt léo ở trung cuộc của Hoàng lão tà.
Thân mời các bạn đón xem trong ngày thứ 4 tuần tới!