Kết quả 1 đến 10 của 19
Chủ đề: Đại hội TDTT ĐBSCL
Hybrid View
-
11-03-2011, 09:41 PM #1
Vòng 4:
Vòng 4: ÁN BINH BẤT ĐỘNG!
Sau vòng 3 quyết liệt và căng thẳng, đội Cà Mau như tìm thấy ánh hào quang rực sáng trước mắt. Dẫu biết chặn đường còn dài nhưng đội Cà Mau đã tạo ra những ưu thế nhất định cho mình trong sứ mệnh bảo vệ ngôi Vương!
Đội Cần Thơ có vẻ như bị sựng lại khi Nguyễn Anh Đức và Huỳnh Trúc Lâm bị cầm hoà, Hứa Quang Hậu và Lâm Sĩ hiền bị kích bại. Vòng đấu thứ 3 có thể nói là vòng đấu đáng qur6n của những dũng tướng đất Tây Đô.
Lá thăm vòng 4 có những cuộc chiến hết sức cam go và vô cùng khốc liệt:
Trần Văn Cưởng - Hứa Quang Hậu:
Ngay sau khi bị "ngã ngựa" trước lão tướng Trương Thành Lập của Cà Mau, lá thăm đã đưa danh thủ Hứa Quang Hậu gặp kỳ vương Đồng Tháp là Trần Văn Cường. Cả 2 đối thủ như đã bước vào thế đường cùng khi chỉ đạt 1.5 điểm sau 3 ván. Cuộc chiến đấu sinh tử đã nổ ra giựa Trần Văn Cường và Hứa Quang Hậu có kết quả là Hứa Quang Hậu giành chiến thắng, phi nước đại lên nhóm cạnh tranh.
Nguyễn Anh Đức - Tăng Thanh Tú:
Cuộc chạm trán Cà Mau - Cần Thơ diễn ra trong thế giằng co và luôn tìm ẩn những nước phi đao ác nghiệt. Hai bên có những màn thi đấu nội lực vô cùng thâm hậu và quyết liệt. Nguyễn Anh Đức đánh tấn công cũng hay mà sử dụng quân trong thi thố nội lực cũng khá là xuất sắc. Tăng Thanh Tú cũng tỏ ra là người có nhiều rrận mạc nên vững tin tiếp chiêu của dũng tướng Cần Thơ. Nguyễn Anh Đức muốn đưa trận chiến đi theo hướng bình ổn, chờ đọi thời cơ và cuối cùng kết quả có tỷ số hoà. Chính kết quả bất phân thắng bại làm cho cuộc chiến Cà Mau - Cần Thơ nghẹt thở đến những giây phút cuối cùng.
Lâm Sĩ Hiền - Nguyễn Thanh Khiết:
Những cuộc đối đầu với đối thủ trực tiếp luôn cam go và tất cả đều đặt sự thận trọng lên trên hết. Lâm Sĩ Hiền ít đánh những đòn ác hiểm mà chú trọng vào những thế cờ mang tính bình ổn và chỉ tung ra những đòn phi đao khi hậu phương vững chãi. Danh thủ Nguyễn Thanh Khiết là người có tính khí ôn hoà, thích sự an toàn. Nên giới chuyên môn đánh giá khả năng đánh hoà của 2 đối thủ này là rất cao. Nhưng thực chiến không diễn ra theo những gì đã được dự đoán trước. Bước vào trận, Lâm Sĩ Hiền sử dụng chiêu Song Chính Mã kết hợp cùng Trung Pháo sẵn sàng bước vào trận đồi đối công quyết liệt. Trong khi đó, danh thủ Nguyễn Thanh Khiết bày ra trận Tam Bộ Hổ giăng những cạm bẫy chờ địch sấn tới. Lâm Sĩ Hiền có chiến thuật gây ra bất ngờ nhằm phá vỡ trận hình của đối phương nên ngay từ nước thứ 4 đã đi nước phi Tượng biên trong vô cùng lạ lẫm. Nhưng băng kinh nghiệm chinh chiến giang hồ của mình, Nguyễn Thanh Khiết đã từng bước hoá giải quái chiêu này và từng bước áp đặt thế trận bên trận đồ đối phương. Thấy có vẻ như thất thế trước một danh tướng có nhiều kinh nghiệ nên Lâm Sĩ Hiền đã tung đòn liều mạng nhằm "mở đường máu" và kết quả đã bức hoà thành công với danh thủ Nguyễn Thanh Khiết.
Hãy luôn lạc quan và hướng về phía trước.
Đại hội TDTT ĐBSCL





Đánh dấu