Cuộc 2: Trung pháo cấp tấn xa qua hà đối bình phong mã chốt 7
Chu Thuận Phát (Giang Tô) (Tiên thắng) Hồ Vinh Hoa (Thượng Hải)
( Thượng Hải tháng 6 năm 1962)

_Nước thứ 7 tiên tấn pháo tuyến chốt đề phòng nước Pháo 2 tấn 1 đuổi xa của bên hậu, thế trận này lưu hành phổ biến vào thập niên 60_70.
Hậu tấn chốt biên nhằm lên xe đuổi pháo, có thể đi tượng 3 tấn 5 hoặc tượng 7 tấn 5.
_Nước 11 hậu tấn pháo giữ chốt khiến cuộc thế trở nên trì trệ, nên sửa thành Pháo 8 bình 9 thỏa đáng hơn.
_Nước 12 hậu bình pháo sang cánh trái khiến lực phòng phủ cánh phải càng yếu mỏng không bằng đổi thành tượng 7 tấn 5 ổn thỏa hơn.
_Nước 13 hậu bay pháo đánh chốt khiến khả năng phòng thủ bị giảm yếu, không bằng đổi thành Mã 3 tấn 5 cố thủ.
_Nước 14 hậu thí chốt giữa quá sớm có thể đổi thành xa 8 tấn 3 tốt hơn.
_Nước 15 hậu bổ tượng trái là một sai lầm lớn để bên tiên có cơ hội thực hiện thủ đoạn đi Xa 6 tấn 4 chặng lưng tượng rồi dùng pháo đánh tượng giữa. Hậu có thể sửa thành Mã 7 tấn 5, tuy ở thế hạ phong nhưng có thể ứng phó nổi.
_Nước 16 hậu phòng thủ vô hiệu, bèn tấn xa đối công, nếu đổi thành Xa 8 tấn 3 thì Xa 8 tấn 7, Xa 1 bình 3, Xa 6 tấn 4 hậu cũng khó ứng phó.

Trích.
TƯỢNG KỲ TỐC CHIẾN TỐC THẮNG_CÔNG SĨ_ NXB CÀ MAU