Kết quả 1 đến 10 của 21
Chủ đề: Có thể bạn chưa biết !
Hybrid View
-
09-03-2011, 11:45 AM #1
48. Con ngươi trong mắt của loài dê có hình dạng “vuông thành sắc cạnh”. Đặc điểm này giúp tầm nhìn của chúng trải rộng hơn trên những cánh đồng bao la để dễ dàng phát hiện kẻ thù. Mới đây các nhà khoa học cũng phát hiện con ngươi của một số chàng cũng có hình "vuông thành sắc cạnh" để dễ dàng phát hiện các hotgirl.
49. Một con hàu cái có thể đẻ được 100 triệu con con trong cuộc đời của nó.
50. Loài hươu cao cổ không có thanh quản. Chúng giao tiếp với nhau bằng cách tạo ra âm rung bằng chiếc cổ dài. Thảo nào, chị em (nhất là các chị em chuyên buôn dưa lê) luôn tự hào vì cái cổ dài
51. Một chú hươu cao cổ lọt lòng mẹ ở độ cao chừng 2m và rơi xuống mặt đất. Tuy nhiên, chúng chẳng bao giờ bị thương tích trong những cú ngã này!
52. Với khả năng tích nước trong bụng, loài cá puffer trốn tránh kẻ thù ăn thịt bằng cách tăng kích thước cơ thể lên nhiều lần và khiến cho kẻ thù kia không thể nuốt chửng!
53. Bạn nghĩ loài gấu di chuyển nặng nề và chậm chạp hơn loài ngựa? Điều đó là hoàn toàn sai lầm với một con gấu trưởng thành!
54. Một con bọ chét cái có thể hút một khối lượng máu nhiều gấp 15 lần cơ thể nó mỗi ngày.
55. Một con chuồn chuồn có thể tóm chính xác con mồi ở cách xa 10m.
56. “Chuyến bay” kỷ lục của một con gà kéo dài 13 giây!
57. Khi hai con chó tiến đến gần nhau, chúng thường vẫy đuôi nhè nhẹ. Chúng đang mừng rỡ? Câu trả lời là không! Chúng đang biểu thị sự tức giận!
58. Loài mèo dùng râu để thăm dò xem một khoảng không gian có đủ rộng để nó nép người đi qua. Những chiếc râu này có tác dụng như xúc tu, giúp cho loài động vật này có thể ước lượng chiều rộng của một quãng đường mà nó sắp đi qua.
59. Loài chim albatrosses thường sải cánh ở độ cao cách mặt đất 5m. Chúng chỉ cần đáp xuống mặt đất vài năm một lần để sinh sản và trung bình mỗi một lần cất cánh, chúng có thể bay được hàng trăm ngàn km!
60. Loài động vật có tên cuối cùng trong từ điển là “ZYZZYVA” – một loại mọt ngũ cốc nhiệt đới.
61. Một nhà du hành vũ trụ trên quỹ đạo xung quanh Trái Đất mỗi ngày nhìn thấy Mặt Trời mọc và lặn 15 lần.
62. Những bình chứa của con tàu vũ trụ Apollo được cách nhiệt tốt đến mức nếu ta đổ nước đá vào một chiếc bình thì phải mất 8 năm nó mới tan chảy hết.
63. Trọng lượng Mặt Trời chiếm hơn 99% trọng lượng toàn Thái Dương Hệ.
64. Trong 1 giây, Mặt Trời sản sinh một lượng điện đủ cho Bắc Mỹ dùng trong 35 triệu năm.
65. Không ai có thể sống một năm trên sao Hải Vương, vì hành tinh này phải mất 164 năm Trái Đất để quay một vòng quanh Mặt Trời.
66. Những nhà du hành vũ trụ từ trên quỹ đạo có thể nhìn thấy những làn sóng do các tàu biển tạo ra.
67. Ở bang Dakota Nam (Hoa Kỳ), trong vòng 2 phút, nhiệt độ có thể chuyển từ -20 độ C lên +70C.
68. Riêng Thái Bình Dương đã bao phủ gần một nửa diện tích Trái Đất.
69. Với toàn bộ muối trong các biển và đại dương, người ta có thể phủ lên trên bề mặt Trái Đất một lớp dày 152m.
70. Trên bề mặt Mặt Trời, một diện tích bằng một con tem phát sáng mạnh hơn 500 bóng đèn 60W, đủ để thắp sáng cho 48 nhà.
71. Nếu một máy xúc đào đường hầm với tốc độ 1m/h thì nó phải mất 1.440 năm để xuyên thủng Trái Đất.
72. Kim cương tồn tại vĩnh cửu vì nó cực bền. Nó cứng hơn 90 lần so với bất kỳ vật liệu thiên nhiên nào trên Trái Đất. Vàng cũng là một khoáng sản phi thường. Nó bền vững tới mức hơn nửa số lượng vàng tìm thấy trong lịch sử loài người đến nay vẫn được lưu hành.
73. Người ta đã tìm thấy những ổ bánh mì nguyên vẹn sau trận núi lửa Vesuve ở Pompei (Italia) phun trào. Những ổ bánh mì ấy đều đã hóa đá.
74. Mỗi năm người ta có thể ghi được một triệu trận động đất, thường là rất yếu, khó cảm nhận được.
75. Tắm bọt trong các hồ gần núi lửa rất nguy hiểm. Các khí trong núi lửa có thể hòa tan trong nước hồ và độ axit của nó có thể ăn da.
76. Gali là một kim loại hiếm có, nó tan chảy nếu ta nắm nó một lúc trong bàn tay.
77. Painite là khoáng sản quý hiếm nhất trên Trái Đất. Người ta chỉ tìm thấy có 3 tinh thể painite, tất cả đều ở Mianma.
78. Một bao diêm đầy vàng 24 cara có thể dát phủ một sân quần vợt.
79. Mãi đến thế kỷ 19, người ta vẫn tin rằng những hóa thạch sinh vật biển tìm thấy trong núi là do Đại hồng thủy mà có. Theo bạn những hóa thạch sinh vật biển tìm thấy trong núi là do đâu??
80. Ngọc mắt mèo (opan) dần dần hình thành từ các vỏ ốc và xương động vật chết. Nó cũng thường hình thành từ các mỏ gỗ
81. Trên một số đường cao tốc ở Hoa Kỳ, người ta trồng một loại hồng dại để làm hàng rào. Những cây này cứng như sắt, một khi xe mắc vào thì sẽ không thể ra lại đường được nữa.
82. Cây nhị diệp mọc ở sa mạc, chỉ có hai lá, phải mất 100 năm mới lớn được.
83. Cây cối không câm đâu! Khi khát nước, chúng phát ra một âm thanh đủ để con người nghe thấy.
84. Mỗi hạt phấn hoa của loài thông Scotlen có một cặp phao giúp nó bay xa hàng ngàn cây số. Do đó một cây thông ở Scotlen có thể thụ phấn cho một cây thông ở Canada.
85. Người ta đã làm nảy mầm được một số cây đậu lupin từ những hạt đông lạnh đã 10.000 năm.
86. Lá một cây sồi mỗi giờ có thể tạo ra 4.500 lít hơi nước.
87. Một con chuột vẫn sống khi phải nhịn uống nước trong một thời gian lâu hơn lạc đà.
88. Loài kỳ nhông Mỹ dài hơn 1 mét. Với các chân thon và nhẹ, chúng có thể đi qua được sông rạch. Những ngón chân có diềm của chúng gần như không làm thủng độ căng của mặt nước và đuôi chúng dùng như cái lái.
89. Lạc đà có thể nhìn thấy hướng đi, kể cả trong những trận bão cát, vì mi mắt nó trong suốt.
90. Trong thế chiến II, Mỹ định dùng 30 triệu con dơi mang bom cháy loại nhỏ thả vào các công trình xây dựng và cơ sở quân sự của địch. Nhưng chiến tranh đã kết thúc trước khi kế hoạch đấy được áp dụng.
91. Tắc kè hoa có thể đảo mắt để nhìn 1 lúc cả 2 phía.
92. Lưỡi tắc kè hoa thường dài gấp đôi thân của nó.Tài cao, phận thấp, chí khí uất. Giang hồ mê chơi quên quê hương.
Có thể bạn chưa biết !
Đánh dấu