- Khai cuộc tốt, trung cuộc vẫn giữ được ưu thế, nhưng không 'sút' được thì quả thật là đáng tiếc.
- Trung cuộc có lẽ là khó nhất, chỉ có thể học chiến thuật hay chiến lược gì đó, còn thực chiến thì còn tùy vào khả năng của mỗi người, không biết đúng không hehe, nghe có vẻ mông lung quá, để sau hãy tính.
- Khai cuộc thì quá đa dạng, chỉ tính những cuộc chính qui (chưa tính những cuộc giang hồ) thì cũng đủ nhức đầu rồi. Có lẽ để khi nào luyện tập chuyên sâu rồi bắt đầu cũng chưa muộn.
- Theo em thì khả năng khai cuộc (những cuộc căn bản) của ace trong clb mình cũng tương đối rồi (có lẽ là do sách vở, đối cuộc của các danh thủ trong và ngoài nước...). Nhưng tới khâu dứt điểm thì đa số ace vẫn còn lúng túng, giống như dark_blue nói, không biết hình cờ này mình có thể thắng hay hòa được hay không? Nếu mình nắm rõ được điều này thì cho dù đối thủ có là ai chăng nữa thì mình cũng có thể tự tin để sút tung lưới đối phương hehe .
- Em ủng hộ ý kiến của dark_blue, tập sút cầu môn (tàn cuộc) trước.