-

Gửi bởi
TUONGHUY06
Khai cục :
nguyên tắc khai cục phải là: nhanh chóng xuất quân chủ lực, chiếm những vị trí quan trọng, đường quân phải thông thoáng dễ đi, các quân phối hợp với nhau nhịp nhàng. làm trái những nguyên tắc này hình trận sẽ xuất hiện điểm yếu tức là khai cục bị thất! ( ở đây chưa bàn đến khai cục chuyên sâu ).
Sát cục và tàn cục:
Đây chính là khâu quan trọng để đánh giá nội công của mỗi kỳ thủ, người xưa nói văn ôn võ luyện quả ko sai, luyện sát cục và tàn cục thường xuyên cho đến khi thành thục, nhuần nhuyễn, điêu luyện! khi đối phương ở vào trạng thái chỉ mành treo chuông, phải lập tức rút đao hạ sát ngay! mới đạt được sát khí của một sát thủ. (đừng bao giờ thả hổ về rừng)
Mọi kỳ thủ nhất định phải luyện thành sát cục và tàn cục!
Trung cục:
Mỗi kỳ thủ đều có những thiên tư và linh cảm riêng nhưng vẫn phải dựa trên nền tảng sát cục và tàn cục cộng với nhiều năm chinh chiến tích lũy lại....khả năng chơi trung cục của mỗi kỳ thủ đều ko giống nhau!
Cờ thế cũng là một sự chỉ điểm, gợi mở những đường cờ thâm sâu bí hiểm...rất tuyệt vời để nâng cao khả năng chơi trung cục
đây cũng là một tiêu chí để phân cao thấp giữa các kỳ thủ.
Khai cục chuyên sâu :
Bây giờ bắt đầu quay lại nghiên cứu khai cục.......cho đến khi ko còn chơi cờ nữa thì thôi !
cuối cùng: đây chỉ là thiển ý của tại hạ mà thôi !
Thế nào là khai cục cơ bản và thế nào là khai cục chuyên sâu ? TUONGHUY06 có thể mở một topic cho chuyên đề này được chứ ?
Kế hoach năm 2011 của clb-khq
Đánh dấu