Kết quả 1 đến 10 của 17
Threaded View
-
25-03-2011, 03:24 PM #1
Trận tranh vô địch CLB A&E Thanh hóa lần thứ nhất
Vì lý do bác manhdungsdcc bận đi họp, nên tôi xin được tiếp tục bình luận trận đấu giữa 2 kỳ thủ Nguyễn Văn Thành và Nguyễn Ngọc Dũng.
Vào trận, Ngọc Dũng sử dụng khai cuộc Khởi mã cục (M8.7) là một khai rất thịnh hành của Cờ tướng hiện đại
với mục đích thăm dò đối phương, tùy theo sự đối phó của Văn Thành mà có thể đi M2.3 (hình thành trận Bình Phong Mã), hoặc P2-5 rồi M2.3 (Pháo đầu song Mã đội), cũng có thể P2-5 rồi M2.1 (Đơn đề Mã).
Văn Thành bình tĩnh ứng phó M8.7, cũng đi giống nước bên Tiên, đây cũng là một đòn vừa thăm dò, vừa mang tính chất lấy độc trị độc.
Với phong cách lãng tử, ưa đối công, Dũng đẹp trai tiếp tục X9.1, thể hiện lối đánh nhanh, công gấp, muốn hạ gục đối thủ một cách đẹp mắt.
Thành nghệ sỹ tiếp tục ứng phó bằng nước B3.1, ngăn không cho bên Tiên tiến Mã 7, vẫn tiếp tục ném đá dò đường.
Theo các nhà lý luận cờ, thì các Khai cuộc Tiến Binh cục và Khởi Mã cục đều được xếp vào một loại là ném đá dò đường, thăm dò đối phương, tránh bị bắt bài. Tuy nhiên, so sánh chi tiết thì Khởi Mã cục vẫn
có độ bình ổn hơn rất nhiều so với Tiến Binh Cục, Tiến Binh Cục có thể xem như việc giữ thăng bằng trên dây
liệu Thành nghệ sỹ có duy trì được không.
Ngay lập tức, Dũng đẹp trai đóng Pháo đầu, chuyển sang trận Pháo đầu cấp tiến trung binh, tấn công gấp vào trung lộ của đối phương, việc tấn công trung lộ, chính là con đường ngắn nhất để truy sát tướng.
Đến đây, Thành nghệ sỹ biết rằng không thể đối công với đối phương được, anh chuyển sang chiến
thuật phòng ngự chắc, phản công nhanh, (T3.5), củng cố trung lộ; trong binh pháp gọi là kế "Dĩ dật đãi lao" - lấy nhàn đánh mệt.
Cả hai bên tiếp tục nhảy mã, xuất xe, tách pháo biên, thế trận đối công quyết liệt, ngầm chứa đầy rẫy sát cơ. Chỉ cần sơ sểnh là ôm hận ngay.
Đến hiệp thứ 7, Văn Thành tiến Pháo (P8.4) quyết tâm chém mã, dự kiến nước tiếp theo sẽ
là X9-8, dùng kỹ sảo đổi quân để chuyển quân, chiếm ưu.
Để đối phó đòn của Thành nghệ sỹ, Dũng đẹp trai vẫn bình tĩnh ứng phó bằng nước B5.1, tiếp tục duy trì thế tấn công, đảm bảo tính hệ thống, với quan điểm đã công là phải công tới cùng, thua thì thôi.
Cả 2 bên vẫn tiếp tục nhẩy Mã, bình Xe, đối công quyết liệt. Đến hiệp 11, thay vì việc P9-5 (duy trì thế tấn công trung lộ), chơi đòn Pháo ròng rọc, thì Dũng đẹp trai quyết định chuyển sang Tấn công biên (P9.4), theo chủ quan của tác giả viết bài này, thì nước này có vẻ không hợp lý, là mấu chốt quyết định kết quả sau này.
Muộn rồi, tạm biệt các anh em, về ăn cơm đã.Lần sửa cuối bởi quangthanhtv, ngày 01-04-2011 lúc 05:21 PM.
Trận tranh vô địch CLB A&E Thanh hóa lần thứ nhất
Đánh dấu