Ngoài việc rèn luyện tư duy,giải trí,chơi cờ tướng còn có thể biết được tính tình cuả người chơi cờ!Do phong cách chơi cờ nên bộc lộ tính tình cuả người chơi,nhất là khi hành động đó được lập lại nhiều lần.Người xưa thường nói là cách đánh cờ cuả một người cũng giống như cách người đó hành xử trong cuộc sống!Bởi vì,khi một người đánh cờ thì họ hoàn toàn tự chịu trách nhiệm cho từng nước đi cuả mình,nếu ta chịu khó quan sát thì sẽ có thể hiểu được phần nhiều tính cách cuả họ.Với người hay xin đi lại hay còn gọi là "huờn", là do tâm lý người đó thiếu tự tin,không "dám làm dám chịu",hay nói thẳng ra là người có phong cách chơi cờ như vậy thường là người rất ích kỷ.Người trầm tỉnh thì khi chơi cờ rất bình tỉnh,ít nói,khi ăn quân cờ cũng rất từ tốn.Người háo thắng,nóng tánh thì khi chơi cờ rất có tính ăn thua,khi ăn thì hả hê,khi thua thì dễ nổi nóng.Người thông minh,quyết đoán thì nước cờ cuả họ thường sáng tạo,biến hoá và tự tin.Mỗi nước đi cuả họ thường thì đẹp mắt và chắc chắn.Người lơ đễnh thì hay bị sót nước,họ có vẻ không tập trung khi chơi cờ.Người nông nổi,liều lĩnh thì hay đi nước cờ có vẻ hùng dũng nhưng lại thường để mất quân vô lý.Nói tóm lại,cờ tướng dùng để giao lưu,rèn luyện trí óc và cũng dùng để hiểu người!