Trích dẫn Gửi bởi reporter Xem bài viết
Nhớ lại giải lần 2 năm 2010, có 2 kỳ thủ VN dự giải là Nguyễn Thành Bảo và Lại Lý Huynh. Tại giải trên, BẢo đánh không tốt lắm (do phong độ), thắng Lữ Khâm, nhưng thua Mâu Hải Cần (Mỹ), Hứa Ngân Xuyên và thua cả Huynh trong ván đối đầu.

Trong khi ấy, "Âu Dương công tử" Lý Huynh hòa Hứa Ngân Xuyên (ván cờ chỉ vỏn vẹn 13 nước khi không ai dám "cầu thắng", đành bắt tay ký hòa ngay giai đoạn khai cuộc) sau đó gây sốc khi hạ knock out Triệu Quốc Vinh trong một ván cờ khiến các danh kỳ TQ phải bàng hoàng (nước phế Xe đầy quyết đoán ở nước 20 khiến 5-6 đại sư TQ sau đó xúm lại "thẩm" để rồi cùng kết luận: cao quá xá)!
Theo mình nên để Lại Lý Huynh đi thì hợp lý hơn, bởi mặc dù Lý Huynh so với Thành Bảo vẫn chỉ ở dạng tiềm năng, nhưng bù lại Lý Huynh có sức trẻ, hệ thống lý thuyết và thực hành đủ để đương đầu với các cao thủ của Trung Quốc, cần phải tạo cơ hội để cho Lý Huynh thực chiến. Và cũng nên xác định phát triển mũi nhọn, phát triển trọng tâm, việc cử Thành Bảo chỉ là mục tiêu trước mắt, còn việc cử Lại Lý Huynh đi mới là mục tiêu lâu dài.