Trích dẫn Gửi bởi NguyenToan Xem bài viết
Bảng B do không còn sự tranh chấp, nên ván cờ diễn ra hòa nhã, kết cục hợp lý. Bảng A là sự cạnh tranh quyết liệt của 4 kỳ thủ HNX, NTB, VB, THH do đó quyết liệt hơn và gay cấn hơn. Có thể bảng A cờ ra tàn cuộc, các kỳ thủ sẽ chiến đấu tới từng con chốt.
Bạn nói thế cũng ko đúng. Ở bảng B có Tưởng Xuyên lợi thế nhất trước khi vòng 5 diễn ra.

Bạn không thấy xếp hạng cuối cùng có đến 3 kỳ thủ 5 điểm, chỉ hơn nhau chỉ số phụ đấy thôi.

Cái không hay ở bảng B là 2 "ông kễnh" Tưởng Xuyên và Triệu Quốc Vinh chỉ cần nhìn nhau hòa là vị trí 1-2 ngay, lại còn được đi tiên. Còn Lữ Khâm thì gặp đối thủ yếu nhất. Thế nên bảng B không hay bằng bảng A: bảng có Thành Bảo và đang đấu với 1 Hứa Ngân Xuyên bị thất thế ở Hàn Tín Bôi 2011.