Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Trận chung kết giải vô địch cờ tướng CLB A&E lần thứ 2
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 19

Threaded View

  1. #2
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    3,074
    Post Thanks / Like

    Mặc định Phần II - Trận đấu bắt đầu:

    16h 45 phút, trận đấu tranh chức vô địch cúp CLB A&E Thanh Hóa được chính thức bắt đầu.

    Thành nghệ sĩ khởi đầu ngay không do dự bằng nước thứ nhất Pháo 8 bình 5, chứng tỏ đã có chuẩn bị tâm lý nước trong nước đi tiên của mình.

    Công tử đào hoa cũng khẽ mỉm 1 nụ cười và ung dung đáp lại bằng nước Mã 2 tiến 3 chuẩn bị bước vào trận bình phong mã chống pháo đầu sở trường của mình.

    1. P8-5 M2.3
    2. M8.7 X1-2
    3. M2.3? M8.7
    4. B3.1 X9.1?



















    // fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
    // movefirst for this fen: red


    Hai bên nhanh chóng bầy binh bố trận thành trận thức "Pháo đầu hoãn khai xa đối Bình phong mã xuất hoành xa".

    Ở nước thứ 3 Thành nghệ sĩ không đi theo lối đánh thông thường là Xe 9 bình 8 mà đi nước Mã 2 tiến 3 nhằm gây ra bất ngờ cho đối thủ bởi Thành nghệ sĩ biết rõ Hòa gà là một người rất thuộc bài bản sách vở khai cuộc, nên nhẹ nhàng đi nước Mã 2 tiến 3 cầu biến, chọn phương án chậm ra xe để tiến công.

    Thoạt tiên về lý thuyết là như vậy, nhưng theo thiển ý của cá nhân tôi thì đó cũng chỉ là 1 nước đi bình ổn, chờ đợi, không mấy có lực bằng nước xuất xe trực tiến (X9-8), nhẩy mã sớm có thể tạo điều kiện cho bên hậu phản tiên bằng các nước đi như Binh 3 hoặc Binh 7 tiến 1, thì bắt buộc bên tiên phải đấm tốt đối lập, quyền chủ động sẽ thuộc về bên đen; hoặc đi Pháo 2 bình 1 hình thành cục diện tam bộ hổ; Nếu đi Pháo 8 bình 5 hình thành liệt pháo cũng là nước đối công gay gắt, đi Voi 7 tiến 5 sớm thì dễ hình thành trận mã quỳ cũng có sức phản kích tương đối.

    Hòa gà công tử chọn nước Mã 8 tiến 7 hình thành cục diện Bình phong mã bình ổn, có lẽ là đi theo thói quen từ ý nghĩ ban đầu là sẽ dùng Bình phong mã để đối lại pháo đầu.

    Sau nước đi của Thành nghệ sĩ Binh 3 tiến 1 mở đường cho mã, theo ý kiến của tôi có thể chọn giải pháp Binh 3 tiến 1 đáp lại, một mặt vừa khai thông đường đi cho mã bên Hậu, một mặt khắc chế khóa bớt đường đi của mã bên tiên, muốn ngoi lên bắt buộc phải chơi pháo đầu mã đội, sau đó có thể chọn giải pháp đánh phi pháo Pháo 8 tiến 4 đánh tốt 7 của bên tiên rồi xuất Xe 9 bình 8; hoặc giả chơi tiếp Pháo 2 tiến 4 thực hiện đòn "Song pháo quá hà, bình phong mã đại khai môn".

    Hòa gà công tử chọn nước xuất hoành xa 9 tiến 1 chuẩn bị đi tiếp xa 9 bình 4 cũng là 1 ý tưởng hay theo sách vở, nhưng tựu theo chiều phát triển của ván đầu tôi cho rằng nước xe 9 tiến 1 là 1 nước đi chưa hay lắm, mà mục đích chính có lẽ cũng chỉ là nhằm gây bất ngờ cho đối thủ !!!

    5. P2-1! P8.4!?
    6. B5.1! T3.5 ???



















    // fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
    // movefirst for this fen: red


    Thành nghệ sĩ sau 1 hồi lâu suy xét cân nhắc, nhẹ nhàng đi tiếp nước bình pháo ra biên Pháo 2 bình 1 mở đường cho xe ra, sau khi Hòa gà công tử đi tiếp Pháo 8 tiến 4 phi pháo liền lập tức đi tiếp Binh 5 tiến 1, kiến con Pháo 8 tiến 4 như công vào chỗ trống, thể hiện 1 tầm hiểu biết về khai cuộc và ra quân rất thoáng, nhịp nhàng có trình tự.

    Sau nước Pháo 2 bình 1 của Thành nghệ sĩ, Hòa gà công tử có thể có 5 lựa chọn như sau thì có thể bình ổn thế cục:
    - 1 là cũng đi nước Pháo 2 bình 1
    - 2 là Xe 9 bình 6 hoặc
    - 3 là Xe 9 bình 4 hoặc
    - 4 là tranh thủ đi nước Binh 3 tiến 1 có tác dụng như đã phân tích ở trên, sau khi quân đỏ đi Xe 1 bình 2 thì có thể ứng phó bằng nước Pháo 8 bình 9 tạm thời né đi 1 nước, hoặc đi xe 9 bình 8 giữ pháo một mặt có thể tiến pháo hạn chế tầm hoạt động của xe đỏ, nếu đỏ tiến Xe 2 tiến 6 thì đen có thể đáp lại bằng nước pháo 2 tiến 1 chuẩn bị kích xe, sau đó Xe 2 tiến 1 giăng 2 xe có thể sẵn sàng đấu xe bất cứ lúc nào để bình ổn thế trận.
    - 5 là đi pháo 8 tiến 4 cũng là 1 phương án hay, gần tựa tựa như Bình phong mã đại khai môn. Điều đáng tiếc với Hòa gà công tử là lại chọn nước đi Voi 3 tiến 5, trình tự ra quân sai! nước đi này tôi cho là 1 nước đi yếu không có lực phản kích mạnh mẽ, làm cho con Pháo 8 tiến 4 mất tác dụng, gần như đánh vào chỗ trống, đồng thời gây hở sườn cho con mã cánh trái không có quân bảo vệ.

    Khi trận đấu bắt đầu được chưa lâu, phó chủ tịch CLB là trọng tài đồng thời kiêm ngồi ghi biên bản trận đấu anh Lưu Quang Thanh có đưa một phần biên bản ra để anh em ngồi phía sau (đang đánh giao lưu) có thể thẩm qua thưởng thức. Sau khi nhìn thoáng qua biên bản và bầy bàn cờ ra cho anh em phía sau theo dõi, tôi cứ phân vân suy nghĩ tại sao Hòa gà lại chọn những nước đi yếu như thế này? phải chăng là do sự mệt mỏi kéo dài hay do tâm lý chiến của trận chung kết quá căng thẳng? Nước thứ 5 pháo 8 tiến 4 là tương đối yếu, nhưng còn tạm có thể chấp nhận được, song nước tiếp theo Voi 3 tiến 5 là 1 nước đi quá yếu, ảnh hưởng hoàn toàn đến kết quả của trận đấu, đáng lẽ ra Hòa gà công tử phải đi ngay nước Xe 9 bình 6 hoặc Xe 9 bình 4 hoặc Pháo 2 tiến 4 thực hiện ngay ý đồ phong tỏa ban đầu của mình, và tiến hành đại khai môn trung lộ. Nước Voi 3 tiến 5 này là 1 nước đi thụ động làm giảm mất cơ hội tranh tiên và nhịp độ ra quân.

    Bên ngoài trận đấu



    Ý định ban đầu của ban tổ chức là thi đấu tại quán cafe Rừng trong phố, song do đó là nơi công cộng dễ gây ồn ào ảnh hưởng đến chất lượng của giải đấu, nên sau đó ban tổ chức thay đổi ý định chuyển sang nhà văn hóa Phường Nam Ngạn - TP. Thanh Hóa để tổ chức giải, nhưng cũng không làm giảm được sự sôi sục ồn ào mất trật tự của khán giả.

    Trận chung kết thu hút rất đông số lượng các cổ động viên hâm mộ môn cờ tướng quan tâm đến theo dõi kiến cho công tác dẹp trật tự rất khó khăn. Chủ tịch CLB anh Nguyễn Mạnh Dũng đã nghĩ ra 1 kế là cho cao thủ Dũng đầu bò xếp hạng 11 thách đấu cao thủ Hoan gà xếp hạng 6 toàn tỉnh đánh độ 7 ván, 100k / ván cho người thắng, anh Dũng tài trợ cho cao thủ Hoan đánh với anh Dũng đầu bò. May nhờ kế này mà thu hút được sự chú ý của đám đông cổ động viên, dẹp trật tự trị an được cho 2 cầu thủ chính thức tập trung cho trận chung kết.
    Lần sửa cuối bởi TCNguyen, ngày 26-04-2011 lúc 10:49 AM.

Trận chung kết giải vô địch cờ tướng CLB A&E lần thứ 2

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68