Nói chung SW có cả 2 ưu và khuyết điểm .Nhưng Alex2001 nói các cao thủ như Hồ Vinh Hoa hay Hứa Ngân Xuyên cao lên là nhờ luyện qua SW thì thực sự là nhầm lẫn rất tai hại .Nên nhơ thời kỳ " Thập Niên Bá " của HỒ Lão là những năm 60 của thế kỷ trước cơ ? Hứa Ngân Xuyên trẻ hơn Hồ lão nhiều nhưng anh đã đánh bại Liễu Đại Hoa khi mới 14 tuổi là vào năm 1989 cơ và lên ngôi vô địch TQ 4 năm sau đó là 1993 khi mới 18 tuổi .Lúc đó thậm chí còn chưa có chương trình chơi cờ loại đơn giản nhất như CCW chứ đừng nói đến SW . Chẳng phải ở TLKĐ cũng có 1 bài về việc các đại sư mới gần đây quan tâm đến SW à và nếu có tác động thi nó gần hơn với thế hệ cận đại bây giờ như Tưởng Xuyên hay Uông Dương thì có lẽ đúng hơn ? Lữ Khâm nói nếu quá nhờ SW thì sẽ lười suy nghĩ còn Từ Thiên Hồng nói ngày xưa có 1 cuốn sách cờ " nhuyễn" rất sâu .Ngày nay con chuột lướt qua nhanh nên khiến nhiều người thiếu sự suy nghĩ dẫn đến lực cờ xuống thê thảm và ánh hào quang của cờ tối đi rất nhiều .