Kết quả 1 đến 10 của 32
Threaded View
-
30-04-2011, 08:43 PM #6
Em thì lại cho rằng Mourinho là 1 HLV thiên tài.Một con người khảng khái công bằng với bản thân mình và đối thủ,ông ta rất thông minh,ăn nói sắc sảo và có tài lôi kéo dư luận nhưng chính vì thế mà Mourinho bị ghét vì cách thức mà ông ta dùng đôi khi hơi ngông cuồng và khoa trương nhưng hiểu cho cùng thì nó thể hiện tính chuyên nghiệp của Mourinho:hết mình vì đội bóng,bảo vệ đội bóng và chịu trách nhiệm về thành công của đội bóng đó.Không có Mourinho thế giới bóng đá mất đi một cá tính đặc biệt,một cá tính phản kháng mạnh mẽ trong 1 thế giới bóng đá hiện đại đầy cạm bẫy và sự phục tùng,lúc đó bóng đá thế giới chỉ còn biết đến mỗi Pep Guardinola,Alex Ferguson,Arsene Wenger,Frank Rijkaard...vv chỉ biết bóng đá là tấn công,tấn công và tấn công nhưng sẽ chẳng có khái niệm gì là chiến thuật,là sự kiên cường,sẽ chẳng có mấy những trận cầu căng thẳng,nghẹt thở,hồi hộp mà ở đó kẻ bị xem là yếu chiến thắng kẻ mạnh, mà ở đó ý chí vượt lên lề lối kỹ thuật định sẵn,tư duy chiến thắng sự hời hợt...vv.Nói tóm lại dù sao ông ta vẫn là một người đáng được tôn trọng.
Mourinho là kẻ phá hoại bóng đá đẹp
Đánh dấu