Kết quả 1 đến 10 của 18
Hybrid View
-
10-05-2011, 11:38 AM #1
Chủ đề bsx đưa ra rất hay.
Ngày xưa minh đi hậu hay dùng bình phong để đỡ pháo đầu. Nhưng trận bình phong hiện nay đã quá phổ biến, các cạm bẫy trong đó, hầu như các kỳ thủ đều nắm được. Do vậy yếu tố bất ngờ và sô xát cũng đã bớt đi ít nhiều.
Sau giải thuận pháo của CLB Anh Em, và có nghiên cứu thêm một chút. Mình nhận thấy nếu đi hậu dùng thuận pháo có khả năng phản tiên rất cao và đưa cả hai vào lối chơi sô xát, nếu chủ quan hoặc công lực yếu một chút, có thể bị dính đòn.
Thế trận thuận pháo trực xa lưỡng đầu xà đối song hoành xa hiện là bố cục được giới kỳ nghệ đánh giá là 1 trong những phương án khốc liệt nhất và có ít nhất 10 cuộc khác nhau do bên tiên lựa chọn. Tất nhiên, đã đi trước thì luôn tiên thủ, nhưng còn tùy vào sự nghiên cứu sâu và kỹ của từng kỳ thủ.
Tìm hiểu khai cuộc từ thực chiến của Anh Em
Đánh dấu