Theo mình biết thì thế trận Đơn Đề Mã đối Pháo Đầu thuộc loại tương đối khó đánh. Đúng như bạn nói, nhiều ý kiến cho rằng Đơn Đề Mã không đủ sức phản công bên Pháo Đầu, nhất là Pháo Đầu Mã Đội (Giáp Mã Pháo). Còn bản thân mình thì cho rằng đó là do người đánh có thông hiểu hết các biến hóa của thế trận này hay không thôi, bằng chứng là cố danh thủ Dương Quan Lân từng sử dụng Đơn Đề Mã làm cần câu cơm khi đi đánh độ!
Còn về sự khác nhau giữa Đơn Đề Mã xưa và nay thì có đấy bạn ạ. Đơn Đề Mã hiện đại ( ngày nay) khác Đơn Đề Mã cổ điển (ngày xưa) ở chỗ : Đơn Đề Mã hiện đại không lên tượng sớm như Đơn Đề Mã cổ điển. Theo như phân tích của các danh thủ thì như vậy sẽ khiến cho thế trận bên hậu có nhiều cơ hội phản công hơn. Kiểu chơi như vậy còn gọi là "Thiết Đơn Đề". Các sách viết về thế trận Đơn Đề Mã bây giờ hầu hết đều viết về thế trận này, còn Đơn Đề Mã cổ điển chắc chỉ tìm được trong mấy quyển cổ phổ như Quất Trung Bí! ^^