Kết quả 1 đến 8 của 8
Threaded View
-
13-06-2011, 12:17 AM #2
Như bạn nói nếu sau đó hậu đi tiếp p2/1 ... thì khai cục này là Uyên Ương Pháo, một loại hình khai cục cổ, giang hồ thì gọi cục này là "Tây Tạng", sách vở cũng gọi cục này là "thiên phong pháo"
Là loại hình khai cục phản công nhằm vào trục lộ 3 của bên tiên, dựa vào sự uyển chuyển linh hoạt của 2 pháo để nhắm vào xe và tượng trái (nên mới gọi là Uyên Ương pháo).Sử dụng loại khai cục này phần lớn sẽ gây bất ngờ và lúng túng cho người không am hiểu,nhược điểm là xe 9 và pháo 8 khó đi
Trên giang hồ cục này cũng thường xuất hiện khi bên hậu chấp 2 3 tiên...
Bạn hỏi cách đối phó với cục này thì mình cũng xin đưa ra vài phương án được xem là hiệu quả sau khi tham khảo các danh thủ :
- Pháo tuần hà (P8.2)
1. P8.2 C9.1
2. M8.7 P2/1
3. X2.6 P2-7
4. C5.1 ... (Từ Thiên Lợi VS Hồ Vinh Hoa)
- Giác pháo (P8-6)
1. P8-6 P2/1
2. X2.6 P2-7
3. M8.7 M8.7
4. C7.1 ... (Cyclone vs GaGa đánh theo book ... ván của ai đánh thì ... bó tay)
* Lưu ý khi bạn đi trước gặp bên hậu đỡ bằng cục này thì nên tránh những nước đi sau đây :
- Xe tuần hà (x2.4) vì dễ làm mục tiêu cho 2 pháo bên hậu công kích, nếu tấn xe thì nên tấn quá hà (x2.6)
- Không chống sỹ sớm, vì nếu hậu đi p2/1 rồi bình sang lộ 8 đuổi xe bạn có thể ứng phó bằng x2.1 sau đó bình 4 hoặc bình 6 tùy mục đích
- Tránh tấn công tập trung vào trung lộ, vì hậu có nước bình pháo trung cung đổi pháo đầu, sau khi đổi pháo sẽ mất tiên...
Chúc vuiLần sửa cuối bởi chim_zunzun, ngày 13-06-2011 lúc 12:23 AM. Lý do: thiếu
Tên gọi một loại hình khai cục - tập 2
Đánh dấu