Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Hai nhà khoa học Việt Nam nhận giải thưởng lớn từ Simons Foundation
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 6 của 6

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    1,328
    Post Thanks / Like

    Mặc định Hai nhà khoa học Việt Nam nhận giải thưởng lớn từ Simons Foundation

    Theo thông tin chính thức từ tổ chức Simons Foundation Giáo sư Ngô Bảo Châu (toán học), Đàm Thanh Sơn (vật lý lý thuyết) sẽ nhận giải thưởng lớn trị giá 500 ngàn & từ tổ chức này

    thông tin chính thức từ trang web trên link sau

    https://www.simonsfoundation.org/pro...tigators-2013/

    Các nhà khoa học đến từ các trường Đại học lớn trong các lĩnh vực Toán, Lý, Computer

    Danh sách 13 nhà khoa học được trao giải Simons Investigators 2013:
    Toán học:
    Ngô Bảo Châu - ĐH Chicago
    Maryam Mirzakhani - ĐH Stanford
    Kannan Soundararajan - ĐH Stanford
    Daniel Tataru - ĐH California, Berkeley
    Khoa học máy tính:
    Rajeev Alur - ĐH Pennsylvania
    Piotr Indyk - Viện Công nghệ Massachusetts
    Salil P. Vadhan - ĐH Harvard
    Vật lý:
    Victor Galitski - ĐH Maryland
    Randall Kamien - ĐH Pennsylvania
    Joel Moore - ĐH California, Berkeley
    Đàm Thanh Sơn - ĐH Chicago
    Senthil Todadri - Viện Công nghệ Massachusetts
    Xi Yin - ĐH Harvard

    Thật tự hào phải không các bạn

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    United States
    Bài viết
    1,498
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chúc mừng hai khoa học gia người Việt chúng ta.

    Massachusetts Institute of Technology: coi như độc chiếm vị trí số 1 trên thế giới về khoa học kỹ thuật.

    UC, Berkley: Ai học về Computer Science, hoặc về khoa học không gian thì ngon. Đại học này cũng được xếp vào danh sách các Đại học danh tiếng bậc nhất trên thế giới. Đại học Stanford có không ít các vị nguyên thủ quốc gia (i.e Hilary Clinton) cũng xuất thân từ đây ra.

    Nổi bật nhất thì chỉ có MIT & Harvard. Hai thằng này cực khó vào. Ai thích về khoa học kỹ thuật thì chọn MIT là số dzách!!! Phần đông con em theo hai Đại học này đều thuộc tầng lớp trung lưu tới thượng lưu. Nhưng họ cũng dành vài seats cho những người super giỏi để vào. Được vào hai Đại học trên thì còn ai tranh với nó nữa. Nó là niềm ước mơ của bao thế hệ, ai cũng muốn cho con em mình được vào đấy.

    Đối với riêng tôi, hễ bất cứ những ai dù giỏi hay dở, dù bần cố nông hay giai cấp nào đi nữa, hễ có đóng góp một cái gì đó cho đời dù chỉ bé nhỏ như một hạt cải đi chăng nữa vẫn là những người sống có giá trị bậc nhất. Còn hơn là được vào các Đại học danh tiếng mà chỉ biết sống có mình. Vậy cái chân giá trị xuất phát từ lòng từ bi, sự cống hiến cho đời, chứ không thực sự nằm ở mảnh bằng. Phải không bạn?
    Lần sửa cuối bởi Tontu, ngày 11-07-2013 lúc 12:20 AM.
    Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
    - Krishnamurti -

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,779
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tôi thì lại chỉ thích những gì bên cạnh mình và nếu có tự hào thì cũng chỉ tự hào với những điều ấy mà thôi .Như tôi rất tự hào và ngưỡng mộ đối với những người đã và đang xây dựng trang Web này .Họ đã làm đuợc những điều mà cả triệu người chơi cờ không làm đuợc .Tạo một sợi dây liên lạc suốt cả nuớc với những người yêu cờ ,không tiếc công sức và tiền bạc đáp ứng nỗi khao khát đam mê cho mọi người .Họ lại rất gần gũi , là bạn bè mình cùng chia sẻ những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống ,cùng nhau chém gió huyên thuyên khi thích chí .Hạnh phúc chỉ là những điều giản dị thế thôi

  4. #4
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    1,328
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trước đây thế giới chỉ biết Việt Nam mình trong các cuộc chiến, mà nói thật em không thích chiến tranh lắm- có thể nói công trình nghiên cứu của các giáo sư hiện thời chưa ảnh hưởng đến bát cơm của ta ăn hàng ngày có thêm tý thịt tý cá nào không? Nhưng con cháu của người Việt có thể tự tin hơn, ví dụ: vào cờ vua có thể tự hào Lê Quang Liêm, cờ tướng có Thành Bảo, Hoàng Lâm, âm nhạc có Đặng Thái Sơn ...
    Em trước thích toán bác Châu cũng là thần tượng một thời vậy thôi

  5. #5
    Ngày tham gia
    Mar 2013
    Bài viết
    292
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Không sớm thì muộn, giáo sư Đàm Thanh Sơn sẽ được trao giải Nobel Vật Lý.

  6. #6
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    949
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    GS.Đàm Thanh Sơn (sn 1969) là cựu học sinh chuyên toán ĐH Tổng Hợp (nay là ĐH Khoa học tự nhiên thuộc ĐH Quốc gia HN), là thế hệ đi trước của GS. Ngô Bảo Châu (sn 1972). GS. Đàm Thanh Sơn cũng đã từng đoạt HC Vàng toán quốc tế với số điểm tuyệt đối 42/42 năm 1984, sau này GS.Sơn đã đi vào lĩnh vực vật lý và đã rất thành công. Bố của GS.Sơn là GS.Đàm Trung Bảo, cựu giảng viên ĐH Dược Hà Nội, là thầy dạy của FGYan những năm 94-95, sau đó thầy về hưu. GS.Bảo có phong cách bề ngoài cực kỳ giản dị (bề ngoài nhìn như một bác nông dân - theo đánh giá của các học trò) nhưng bài giảng cực kỳ sâu sắc với vốn kiến thức uyên thâm. Phong cách giản dị bên ngoài của GS.Bảo hình như đã truyền lại cho con vì nhìn bề ngoài GS.Sơn cũng giản dị như cha mình.

Hai nhà khoa học Việt Nam nhận giải thưởng lớn từ Simons Foundation

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68