Kết quả 1 đến 10 của 22
Threaded View
-
26-07-2009, 07:25 PM #11
Tất nhiên đồng ý 2 tay rằng để cầm một thanh đao nặng 40 kg đánh nhau ầm ầm là khó tin nhưng chúng ta biết rằng Tam Quốc rát cò nhiều điều hư cấu để thần tượng hóa các nhân vật nên các bạn cũng đừng quá bất mãn.Nếu so với Hứa Chử cầm đuôi 2 con trâu mộng kéo xình xịch như 2 con mèo,Điển Vi 2 tay cầm 2 xác người múa ba lê thì Vân Trường còn là yếu sao các bạn không kêu ca.Còn ai nói là Thanh Long yển nguyệt đao chỉ mới có từ thời nhà Tống thì còn vô căn cứ hơn.
Một điểm cần lưu ý là đại đao hay trường đao là một thứ võ khí khó sử dụng hơn các loại mâu ,thương rất nhiều.Đao chỉ có thể chém,quạt chứ không thể đâm ,bề mặt tiếp xúc vào vật bị chém lớn hơn thương rất nhiều nên bắt buộc đại đao phải có khối lượng lớn hơn thương để có thể gây sát thương cho đối thủ.Chính vì vậy khi chọn đại đao làm vũ khí thì vị tướng đó phải có sức khỏe phi thường và độ nhanh nhạy cao nếu không chém miss mà không kịp thu về thì đối phương chọc cho lòi xăm.Còn nếu cay đao của Vân Trường chỉ 20 kg thì chẳng có lý do gì mà La Quan Trung lại nhắc đi nhắc lại khối lượng của nó là 82 cân.Nó được nhấn mạnh bởi vìtác giả muốn cho đọc giả biết là Vân Trường là thần nhân sức khỏe như trâu. Trong truyện hình như tác giả còn nhắc đến Hoàng Trung với cây đao 70 cân,Kỷ Linh cung cầm đao 3 mũi nặng tầm 60 cân thì phảiLần sửa cuối bởi nhachoaloiviet, ngày 26-07-2009 lúc 07:45 PM.
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
Tại sao Thanh Long Yển Nguyệt Đao của Vân Trường nặng 82 cân?



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu