Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Nhờ mọi người giải hộ bài toán. - Trang 21
Close
Login to Your Account
Trang 21 của 38 Đầu tiênĐầu tiên ... 11192021222331 ... CuốiCuối
Kết quả 201 đến 210 của 376
  1. #201
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    70
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mời các bạn giải tiếp: có 1000 đồng tiền, trong đó có thể có không quá 2 đồng tiền giả. Sau ba lần cân trên cân thăng bằng nhờ các bạn trả lời giúp: nếu có tiền giả thì chúng nặng hơn hay nhẹ hơn.

  2. Thích tuhiep đã thích bài viết này
  3. #202
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    75
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi RDSS Xem bài viết
    Chào bạn! Theo mình thì đúng rồi. Mình lai chia luôn làm 3 nhóm: 34,34,34 rồi cũng cân tương tự.
    Vậy thì hay quá! Bạn trình bày sơ lược đáp án cho tui nhé?

  4. #203
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    70
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi ThanhLongBin Xem bài viết
    Vậy thì hay quá! Bạn trình bày sơ lược đáp án cho tui nhé?
    Chia làm 3 nhóm A,B,C; mỗi nhóm 34 đồng.
    Lần một cân A và B
    Lần hai cân B và C
    Sau hai lần cân có hai phương án:
    1, A=B và B>C
    2, A>B và C>B
    Từ đây mà suy diễn tiếp như bạn thôi.

  5. Thích tuhiep đã thích bài viết này
  6. #204
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    70
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bạn đứng trên nóc một tòa nhà cao 200m. Cách nóc 100m có một ban công. Bạn có một sợi dây dài 150m, hãy dùng sợi dây đó để tụt xuống đất. Dây có thể cắt tùy ý, có chỗ để buộc vào. Nhưng đáng tiếc là khi buộc trên nóc rồi tụt xuống ban công thì không thể tháo ra được nữa.

  7. Thích tuhiep đã thích bài viết này
  8. #205
    Ngày tham gia
    May 2011
    Bài viết
    192
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    gởi RDSS
    "Bạn đứng trên nóc một tòa nhà cao 200m. Cách nóc 100m có một ban công. Bạn có một sợi dây dài 150m, hãy dùng sợi dây đó để tụt xuống đất. Dây có thể cắt tùy ý, có chỗ để buộc vào. Nhưng đáng tiếc là khi buộc trên nóc rồi tụt xuống ban công thì không thể tháo ra được nữa."

    cắt dây ra 1 đoạn 50m, đoạn 100m đem theo người. sợi 50m thắt 1 thòng lọng, đầu kia buột vào nóc. Tuột từ nóc đến thòng lọng, thì dùng sợi 100m lòn qua thòng lọng để xuống bancong; xong thu sợi 100m để xuống đất.
    Ngày mình học kĩ năng sống thì được đàn anh dạy kĩ thuật thắt nút dây, kĩ thuật thoát hiểm... nên biết 1 số bài dạng nầy.

  9. Thích caohuy, RDSS đã thích bài viết này
  10. #206
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    75
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi RDSS Xem bài viết
    Chia làm 3 nhóm A,B,C; mỗi nhóm 34 đồng.
    Lần một cân A và B
    Lần hai cân B và C
    Sau hai lần cân có hai phương án:
    1, A=B và B>C
    2, A>B và C>B
    Từ đây mà suy diễn tiếp như bạn thôi.
    Theo tôi, lời giải của bạn chưa ổn vì :
    1. Cách phân loại phương án chưa bao trùm hết toàn bộ các tình huống có thể xảy ra. Ví dụ A=B <C,...
    2. Bạn đã dùng mất 2 lần cân rồi, bạn chỉ còn 1 lần thôi thì ko thể xác định dc đồng tiền giả nặng hay nhẹ đâu!
    Theo cảm tính, trong lần cân thứ 3, bạn sẽ tách đôi 1 nhóm 34 đồng thành 2 nhóm con 17 đồng rồi so sánh.
    Với phương án 1 (A=B>C), dù cho bạn chọn nhóm để tách là A(B) hay C, bạn đều có thể gặp tình huống hai nhóm con không cân bằng và ko thể biết đồng giả nằm trong nhóm con nào!
    Có lẽ do tôi đoán nhầm ý của bạn chăng?

  11. Thích RDSS đã thích bài viết này
  12. #207
    Ngày tham gia
    May 2011
    Bài viết
    192
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    gởi ThanhlongBin
    "Theo tôi, lời giải của bạn chưa ổn vì :
    1. Cách phân loại phương án chưa bao trùm hết toàn bộ các tình huống có thể xảy ra. Ví dụ A=B <C,...
    2. Bạn đã dùng mất 2 lần cân rồi, bạn chỉ còn 1 lần thôi thì ko thể xác định dc đồng tiền giả nặng hay nhẹ đâu!
    Theo cảm tính, trong lần cân thứ 3, bạn sẽ tách đôi 1 nhóm 34 đồng thành 2 nhóm con 17 đồng rồi so sánh.
    Với phương án 1 (A=B>C), dù cho bạn chọn nhóm để tách là A(B) hay C, bạn đều có thể gặp tình huống hai nhóm con không cân bằng và ko thể biết đồng giả nằm trong nhóm con nào!
    Có lẽ do tôi đoán nhầm ý của bạn chăng?"


    mình trả lời thử bạn nhé:
    A=B<C : trong A(B) có 1 đồng giả nhẹ, hoặc trong C có đồng giả nặng;
    lấy A chia 2 phần đều đem cân:
    CL3 "=" A thật nên trong C có đồng giả nặng
    CL3 lệch => trong A có 1 đồng giả nhẹ

    A=B>C tương tự thôi bạn.

  13. Thích caohuy, RDSS đã thích bài viết này
  14. #208
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    75
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi tuhiep Xem bài viết
    gởi ThanhlongBin
    "Theo tôi, lời giải của bạn chưa ổn vì :
    1. Cách phân loại phương án chưa bao trùm hết toàn bộ các tình huống có thể xảy ra. Ví dụ A=B <C,...
    2. Bạn đã dùng mất 2 lần cân rồi, bạn chỉ còn 1 lần thôi thì ko thể xác định dc đồng tiền giả nặng hay nhẹ đâu!
    Theo cảm tính, trong lần cân thứ 3, bạn sẽ tách đôi 1 nhóm 34 đồng thành 2 nhóm con 17 đồng rồi so sánh.
    Với phương án 1 (A=B>C), dù cho bạn chọn nhóm để tách là A(B) hay C, bạn đều có thể gặp tình huống hai nhóm con không cân bằng và ko thể biết đồng giả nằm trong nhóm con nào!
    Có lẽ do tôi đoán nhầm ý của bạn chăng?"


    mình trả lời thử bạn nhé:
    A=B<C : trong A(B) có 1 đồng giả nhẹ, hoặc trong C có đồng giả nặng;
    lấy A chia 2 phần đều đem cân:
    CL3 "=" A thật nên trong C có đồng giả nặng
    CL3 lệch => trong A có 1 đồng giả nhẹ

    A=B>C tương tự thôi bạn.
    Thế này gọi là "Chuẩn ko cần chỉnh". Cám ơn bạn.

  15. Thích RDSS đã thích bài viết này
  16. #209
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    70
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cám ơn bạn TuHiep đã trả lời hộ mình!

  17. Thích tuhiep đã thích bài viết này
  18. #210
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    70
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi tuhiep Xem bài viết
    gởi ThanhlongBin
    "Theo tôi, lời giải của bạn chưa ổn vì :
    1. Cách phân loại phương án chưa bao trùm hết toàn bộ các tình huống có thể xảy ra. Ví dụ A=B <C,...
    2. Bạn đã dùng mất 2 lần cân rồi, bạn chỉ còn 1 lần thôi thì ko thể xác định dc đồng tiền giả nặng hay nhẹ đâu!
    Theo cảm tính, trong lần cân thứ 3, bạn sẽ tách đôi 1 nhóm 34 đồng thành 2 nhóm con 17 đồng rồi so sánh.
    Với phương án 1 (A=B>C), dù cho bạn chọn nhóm để tách là A(B) hay C, bạn đều có thể gặp tình huống hai nhóm con không cân bằng và ko thể biết đồng giả nằm trong nhóm con nào!
    Có lẽ do tôi đoán nhầm ý của bạn chăng?"


    mình trả lời thử bạn nhé:
    A=B<C : trong A(B) có 1 đồng giả nhẹ, hoặc trong C có đồng giả nặng;
    lấy A chia 2 phần đều đem cân:
    CL3 "=" A thật nên trong C có đồng giả nặng
    CL3 lệch => trong A có 1 đồng giả nhẹ

    A=B>C tương tự thôi bạn.
    Sao bạn hiểu ý mình thế nhỉ?

Nhờ mọi người giải hộ bài toán.
Trang 21 của 38 Đầu tiênĐầu tiên ... 11192021222331 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68