Trong luật cờ Tướng VN có ghi như sau:
Điều 7: THẮNG CỜ, HÒA CỜ VÀ THUA CỜ
7.1. Thắng cờ: Trong một ván cờ, đấu thủ thắng cờ nếu:
a) Chiếu bí được Tướng đối phương.
b) Khi Tướng (hay Soái) của đối phương bị vây chặt hết nước đi và các quân khác của đối phương cũng không thể di chuyển được thì tuy chưa bị chiếu hết, đối phương vẫn bị tuyên bộ thua cờ.
c) Chiếu Tướng đối phương mà đối phương không chống đỡ cho Tướng mình được.
d) Đối phương không đi đủ số nước quy định trong thời gian quy định.
e) Đối phương tới chậm quá thời gian quy định để bắt đầu ván đấu.
g) Bất kể tình huống nào, đối phương dùng một quân chiếu mãi hoặc dùng nhiều quân thay nhau chiếu mãi, thì phải thay đổi nước di, nếu không bị xử thua
Và điều
Điều 23: MƯỜI ĐIỂM CHÍNH KHI XỬ VÁN CỜ
Điểm 1: Chiếu mãi bị xử thua.

Theo tôi hiểu: Chiếu mãi là chiếu không dừng, ngược lại chiếu hữu hạn nước (Tức là sau n nước chiếu thì có nước không chiếu). Như thế thì chỉ khi chiếu mãi không dừng mới bị sử thua còn chiếu 5 hay 6 thậm chí … nhưng rồi dừng chiếu để đi một nước không chiếu thì chảng phạm luật gì hết (hợp pháp).
Đó chỉ là suy nghĩ của tôi: một người mê cờ chứ không phải là chuyên gia luật. Nên có gì sai mong mọi người cảm thông. CHÀO.