Kết quả 1 đến 10 của 148
Hybrid View
-
08-08-2011, 10:24 AM #1
Đánh giá sơ bộ về các kỳ thủ bảng C
Do may mắn được đồng giải 3 với Dũng đẹp trai trong Giải cờ tướng lần 2, Giải lần thứ 3 này được xếp vào một trong 4 hạt giống của giải. Quả là khó tin.
- Sau khi có kết quả chia bảng, xin phép đánh giá sơ bộ về thực lực của các kỳ thủ bảng C:
- Nguyễn Văn Hữu: Giải nhì Thành phố năm 2002, với lối đánh công sát dữ dội, tuy nhiên vì vậy dễ gặp nước sót.
- Hoàng Xuân Lâm: Thiên biến vạn hóa, chuyên về cờ rừng, nhưng tính tình không được kiên nhẫn lắm, ngồi ngoài xem cờ toàn chỉ chỏ cho cả 2 bên, cứ bên nào ưu là lại chỉ cho bên đó, thậm chí còn thò tay vào cầm quân đi luôn.
- Trịnh Duy Phong: Nội lực khai - trung - tàn khá cao, từng đã chuyển thể nhiều sách cờ Trung Quốc sang tiếng Việt Nam, triển khai quân rất linh hoạt. Chuyên về quân chết của đối phương vẫn không thèm ăn vội, vẫn đi những nước cao hơn để xác lập cục diện. Hy vọng là đồng chí em này chưa có độ già dơ, so đọ với đồng chí này là so đọ về độ lý chứ không thể so đọ về lực cờ.
- Lưu Quang Thanh: Gần đây có những tiến bộ nhất định khi đã có cách nghiên cứu cờ hợp lý, khi dùng Cyclone để thẩm biến và đưa vào CCbride để bình luận, nhận xét cho từng nước đi hay, dở cũng như về tính cách kỳ thủ.
Tuy nhiên, đánh giá như trên cũng chỉ là lý thuyết xuông. Muốn thực hiện được còn phải cần đến thực lực.
Giải vô địch cờ tướng CLB A&E Thanh Hóa lần thứ 3
Đánh dấu