Kết quả 1 đến 10 của 78
Threaded View
-
29-03-2014, 07:32 PM #11
Muốn giải quyết vấn đề cái nghèo thì chúng ta quyết tâm gạt bỏ cái tôi của mình, làm thế nào để tuyên truyền để phần trăm trong 90 triệu dân quan tâm đến cờ được nhiều hơn. Ai cũng biết cờ nhưng vẫn còn ít người hiểu được chơi cờ là cần phải học. Thế hệ trẻ dưới 15 tuổi nhiều em học sinh muốn xem đánh cờ nhưng bố mẹ cấm bởi họ thấy mấy người chơi cờ chẳng có bài bản gì, có gì mà học. Nếu các kỳ thủ mỗi người cố gắng làm gương, và tuyên truyền để các bậc phụ huynh cho con em mình chơi cờ, coi cờ là môn nghệ thuật thì chẳng mấy mà có thêm rất nhiều người đi học cờ. Có rất nhiều lớp học người ta bỏ ra 500 k/1 học viên/ một buổi học văn hóa, học đàn là chuyện thường, các môn nghệ thuật thì khác gì cờ tướng, chơi cờ chính là rèn luyện tư duy song xã hội đang hiểu sai về cờ nên chưa cho con em học. Cờ tướng sẽ thu hút được tài trợ và trở thành một nghề khi chúng ta chuyên nghiệp hóa. Bóng đá cũng là một nghề, nhưng bóng đá nước ngoài và trong nước khác xa nhau. Theo tôi, cờ tướng khiêm tốn so với bóng đá song không thiếu người yêu môn nghệ thuật này! Mình có viết nhiều bài viết nhưng không thấy ai quan tâm và góp ý lại nên cũng hơi nản một tí.
Lần sửa cuối bởi cotuongsonghong.vn, ngày 31-03-2014 lúc 11:07 AM.
Thư mời : Họp kỹ thuật giải đồng đội các clb Thăng Long Kỳ Đạo 2014 - khu vực phía Bắc




Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu