Cờ Tướng là một thú chơi vô cùng ly kỳ, các giải đấu Trung Quốc bây giờ họ làm công tác đạo đức tư tưởng cho các kỳ thủ rất tuyệt vời ,thi đấu bằng chân tài thực học bản lãnh của chính mình không dùng những tiểu xảo vặt vãnh nhằm ức chế đối thủ đấy mới thật là đạo cờ . Nói thật Việt Nam mình vẫn còn 1 số ít những con sâu làm sầu nồi canh , đánh cờ thì không đánh chuyên tìm những trò vặt vãnh rẻ mạt ,ngoài mặt có vẻ đường bệ đàng hoàng nhưng bên trong rất tiểu nhân .THeo tôi những kỳ thủ nào có lối chơi khôn vặt thế này thì nên bỏ ngay có như vậy thì cờ tướng nước nhà mới ngẩng cao đầu để sánh vai với các cường quốc năm châu. Cờ tôi tuy thấp nhưng tôi chấp nhận thua đối phương bằng một lối chơi đẹp và cống hiến . còn nếu đối phương chơi lối cờ tiểu xảo và ranh ma thì tôi cho tắt cả điện lẫn pha. Bài viết với mục đích mong các kỳ thủ chơi đẹp có thua thì thua trong thế ngẩng cao đầu