Trích dẫn Gửi bởi Minh Ngọc Xem bài viết
Cuối cùng 3 người dẫn đầu cùng 7 điểm: Tưởng Xuyên, Trịnh Uy Đồng, Hồ Vinh Hoa.
Tưởng Xuyên phải gặp Lữ và Hứa 2 trận cuối.
Hồ Vinh Hoa gặp Trịnh và Triệu
Trịnh Uy Đồng chỉ còn gặp Hồ Vinh Hoa và Vu Ấu Hoa.
Xem ra Trịnh Uy Đồng cửa sáng nhất.
Ván Trịnh Uy Đồng với Hồ Vinh Hoa có ý nghĩa quyết định nhất của vòng sau.
Chỉ e với cường độ thi đấu dầy thế này lão tướng sẽ gặp khó khăn lớn.
Quả không ngoài dự đoán.
Tưởng Xuyên bị cầm chân, Hồ lão sư thua trận.
Trịnh Duy Đồng tuổi trẻ tài cao, đang khí thế ngút ngàn. Trận cuối gặp Vu Ấu Hoa đang yếu nhất bảng, khó lòng mất điểm được. Chỉ cần không thua ván này, nhất bảng cầm chắc vì hệ số cao.
Ngay cả khi thua. Nếu Tiểu Triệu và Tưởng Xuyên không thắng thì vẫn có cơ nhất bảng.
Tưởng Xuyên ván cuối phải đối đầu với Hứa gia, ăn được khá khó. Bởi thế cơ tranh chấp nhỏ.
Tiểu Triệu tuy bằng điểm nhưng ván cuối gặp Hồ lão. Tuổi tác như vậy đến chặng này chắc cũng đã hết sức lực rồi, e khó chọi nổi vói sức trẻ đang thòi mạnh mẽ của tiểu Triệu.
Chắc chắn, tiểu Triệu sẽ chơi quyết liệt để giành chiến thắng và cơ hội vẫn còn (dù rất ít) là Trịnh sẩy chân.
Dự đoán bảng B:
1. Trịnh Duy Đồng
2. Triệu Hâm Hâm
3. Tưởng Xuyên
4. Húa Ngân Xuyên.