Kết quả 1 đến 10 của 21
Hybrid View
-
02-08-2009, 10:41 AM #1
Hiện nay việc bình các ván đấu là chỗ yếu của cờ tướng Việt Nam, cần có người bổ sung gấp. Nhưng người tham gia bình thì ít quá, vì vậy VĐV cứ phải tự mò mẫm, rất mất thời gian. Tôi kể lại câu chuyện dưới đây để các bạn thấy rằng các cao thủ cũng lắm lúc nhầm. Năm 1993, trong giải Chùa Vua, Đào Thành Huy gặp Bùi Khắc Hưởng và ép phân toàn diện. Đến lúc sắp thắng ván cờ thì Huy đi một nước "cao", lập tức bị BKH phản đòn và thua tức tưởi. Sau ván cờ ĐTH nói: đến đấy rồi mà ông Hưởng vẫn phản đòn được thì tài thật. Nếu lần này mà ông ấy được giải thì phải mời ông ấy một chầu bia nhoè. Tôi rất hứng thú với ván cờ này, đã bầy bàn cờ để hòi nhiều người. Hầu như tẫt cả cao thủ mà tôi hỏi đều chọn nước "cao" của ĐTH, có nghĩa là nếu thay Huy chơi cờ thì cũng thua! Còn những người trình độ thấp khi được hỏi luôn luôn chọn nước đi đúng, bàn cờ thắng chặt. Vậy thì phải kết luận là có những điểm yếu trong "lối chơi" của các cao thủ chứ? Tôi tin là máy sẽ không bao giờ gặp sai lầm này, nên dùng máy để rà soát những nước như vậy hơi khó, chỉ nên trông cậy vào con người. Tiếc rằng trình độ sử dụng vi tính của tôi kém, lại không biết tiếng Anh nên không làm sao đưa ván này lên được. Mà thời gian lâu quá nên tôi quên ván này rồi. Bạn nào thấy hứng thú nên hỏi trực tiếp BKH: 0957107975.
-
02-08-2009, 06:02 PM #2i sail alone! see the world on my own...
Góp ý đôi chút về các giải đấu quốc tế sắp tới
Đánh dấu