Hơi tiếc cho anh A Sáng khi đã khởi đầu rất thuận lợi (toàn thắng 3 ván lượt đi) nhưng lượt về có biểu hiện đuối sức, thua 2 ván đầu (trước Lâm và Nhất) và mãi tới vòng cuối mới thắng Bùi Dương Trân rút cuộc bị Hoàng Lâm vượt qua bằng chỉ số phụ. Nhưng dù sao cũng chúc mừng Lâm "tay dài" với cú nước rút ngoạn mục: giành 2,5 điểm trong 3 ván lượt về để vươn lên trước.

Hy vọng sự đồng đều của Lâm và a Sáng sẽ giúp ĐTVN có cơ hội tại các giải VDTG và châu Á dù thiếu 2 nhân tố hàng đầu là Bảo và Huynh!