Kết quả 1 đến 10 của 22
-
08-04-2011, 11:39 PM #1
Giải VĐ Cờ Tướng Cá Nhân A1 TP.HCM Năm 2011
ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM .................................................. . CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
........SỞ VH,TT&DL .................................................. ........................ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐIỀU LỆ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG CÁ NHÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2011
Điều 1. Mục đích – ý nghĩa:
- Tạo điều kiện cho các VĐV hàng đầu của thành phố có nhiều dịp thi đấu nâng cao trình độ và trao đổi với nhau về kinh nghiệm chuyên môn.
- Căn cứ vào kết quả giải sẽ tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tham dự các giải toàn quốc trong năm.
Điều 2. Đối tượng – điều kiện tham dự:
- Các VĐV xếp hạng từ 1 đến 6 Giải vô địch cá nhân và xếp hạng từ 1 đến 20 Giải hạng A năm 2010.
- Các VĐV thành phố đạt cấp 1 quốc gia trở lên trong năm 2010.
- Đơn vị đăng cai được cử thêm 1 VĐV nam, 1 VĐV nữ và được thêm 1 VĐV cho bảng nào đăng ký không chẵn cặp.
- VĐV nữ đẳng cấp kiện tướng được phép đăng ký thi đấu ở bảng nam.
Điều 3. Nội dung – tính chất thi đấu:
Giải được tiến hành theo 02 thể loại: Cờ tiêu chuẩn và Cờ chớp; Xếp hạt nhân lần lượt theo: Thứ hạng giải vô địch 2010, giải A2 2010, số ELO TP hiện hành.
a. Cờ tiêu chuẩn:
- Xếp hạt nhân lần lượt theo: Thứ hạng giải vô địch 2010, giải hạng A 2010, số ELO Thành phố hiện hành.
- Giải được tiến hành theo thể thức chung của giải vô địch hạng nhất quốc gia như sau:
* Giai đoạn 1: Theo hệ Thụy Sỹ 09 hoặc 11 ván tùy theo số lượng vận động viên tham dự, các VĐV xếp hạng từ 1 đến 8 sẽ vào thi đấu giai đoạn 2.
* Giai đoạn 2: Thi đấu theo thể thức loại trực tiếp trong 2 ván gồm:
+ Đối kháng giữa 02 VĐV xếp hạng 1-2 ở giai đoạn 1 để tranh hạng nhất, nhì.
+ Đối kháng giữa 02 VĐV xếp hạng 3-4 ở giai đoạn 1 để tranh hạng ba
+ Đối kháng giữa 04 VĐV xếp hạng 5-8 ở giai đoạn 1 để tranh hạng 5, 6
(5 gặp 8, 6 gặp 7).
* Cách xếp hạng ở giai đoạn 1: Xếp hạng theo điểm, nếu bằng điểm nhau sẽ xếp theo: hệ số Buchholz – Sonneborn Berger – Lũy tiến – Ván đối kháng – màu quân ván đối kháng – bốc thăm.
* Cách xếp hạng ở giai đoạn 2: Theo điểm của trận đấu; Nếu tỷ số hòa 1 – 1 sẽ đấu thêm hai ván cờ nhanh mỗi bên 15 phút, nếu vẫn bằng nhau thì tính theo thứ hạng của giai đoạn 1.
- Mỗi bên được sử dụng 60 phút kiểm tra 25 nước, sau đó được thêm 60 phút để hoàn thành ván cờ, 05 phút cuối không phải ghi biên bản.
b. Cờ nhanh:
- Xếp hạng lần lượt theo điểm, hệ số lũy tiến, số ván thắng, số ván đi hậu, số ván thắng khi đi hậu, ván đối kháng, màu quân ván đối kháng, bốc thăm.
- Mỗi bên được sử dụng 05 phút để hoàn thành ván cờ.
Điều 4. Thời gian – địa điểm:
- Đăng ký tham dự hạn chót ngày 05/4 tại số 03 Phan Văn Đạt Q.1, số fax số 38244239, hoặc email: chien@vietnamchess.com. Đơn vị đăng ký trễ hạn sẽ không được tham dự giải.
- Họp xếp lịch thi đấu lúc 09 giờ ngày 06/4 tại số 3 Phan Văn Đạt, Quận 1.
- Thi đấu từ 07 đến 16/4/2011 tại Quận Gò Vấp.
Điều 5. Khen thưởng – kỷ luật:
1. Khen thưởng:
- Ban tổ chức sẽ trao phần thưởng cho các cá nhân đạt hạng 1~6.
- Các VĐV đạt hạng từ 1 - 6 sẽ được xét tuyển chọn hoặc đề cử tham dự giải đồng đội toàn quốc 2011.
2. Kỷ luật:
- VĐV phạm lỗi kỹ thuật thứ 03 sẽ bị xử thua.
- Vận động viên sẽ bị loại và bị trừ tiền ký quỹ khi vi phạm một trong những quy định sau:
* Vắng mặt không lý do.
* Không tham dự thi đấu 2 ván.
- VĐV bỏ cuộc không lý do có thể bị cấm đấu 1 năm.
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Mai Bá Hùng
Lần sửa cuối bởi CXQ, ngày 09-04-2011 lúc 12:11 PM.
-
09-04-2011, 08:22 AM #2
Cập nhật từ chess-results.com:
Bảng nam: http://chess-results.com/tnr47456.aspx?lan=1
Bảng nữ: http://chess-results.com/tnr47457.aspx?lan=1
- KẾT QUẢ VÒNG 1 GIẢI A1 TPHCM
BẢNG NAM:
Trương Á Minh TNV 1 - 0 Nguyễn Minh Nhật Quang
Lê Phan Trọng Tín QTD 0 - 1 Trềnh A Sáng TNV
Đào Quốc Hưng QTD 1 - 0 Hà Trung Tín
Vũ Nguyễn Hoàng Luân Q05 ½ - ½ Nguyễn Trần Đỗ Ninh Q04
Diệp Khai Nguyên Q05 1 - 0 Trần Thanh Tân QTD
Tăng Thanh Tòng QTD ½ - ½ Trần Đăng Quang Q01
Trần Chánh Tâm Q04 ½ - ½ Nguyễn Thành Dũng QGV
Nguyễn Ngọc Đức QGV 1 - 0 Phan Hùng Chí Q01
Ngô Quang Phẩm QGV 1 - 0 Nguyễn Hồng Đức QGV
Dương Nhật Huỳnh Huy QGV ½ - ½ Trần Anh Tuấn QGV
* Chữ đậm là các kỳ thủ sẽ dự giải tưởng niệm danh thủ Mai Thanh Minh.
BẢNG NỮ
Lê Thị Hương Q04 1 - 0 Nguyễn Thị Nhật Thực QTD
Trần Ngọc Thủy Tiên QTD ½ - ½ Bùi Châu Ý Nhi Q01
Trần Tuệ Doanh Q05 1 - 0 Hoàng Kim Cương Q01
Vương Hoang Bao Ngan Q01 0 - 1 Cao Phương Thanh Q01
Trần Thùy Trang QTD 1 - 0 Nguyễn Huỳnh Bảo Trân Q05
Nguyễn Anh Đình QTD 0 - 1 Đàm Thị Thùy Dung Q01
- KẾT QUẢ VÁN 2 GIẢI A1 TPHCM
BẢNG NAM:
Diệp Khai Nguyên Q05 1 0 - 1 1 Trương Á Minh TNV
Trềnh A Sáng TNV 1 ½ - ½ 1 Ngô Quang Phẩm QGV
Nguyễn Ngọc Đức QGV 1 0 - 1 1 Đào Quốc Hưng QTD
Nguyễn Trần Đỗ Ninh Q04 ½ ½ - ½ ½ Tăng Thanh Tòng QTD
Trần Đăng Quang Q01 ½ 1 - 0 ½ Dương Nhật Huỳnh Huy QGV
Trần Anh Tuấn QGV ½ ½ - ½ ½ Trần Chánh Tâm Q04
Nguyễn Thành Dũng QGV ½ ½ - ½ ½ Vũ Nguyễn Hoàng Luân Q05
Phan Hùng Chí Q01 0 1 - 0 0 Hà Trung Tín Q01
Nguyễn Minh Nhật Quang Q01 0 ½ - ½ Trần Thanh Tân QTD
Nguyễn Hồng Đức QGV 0 0 - 1 Lê Phan Trọng Tín QTD
BẢNG NỮ:
Cao Phương Thanh Q01 1 1 - 0 1 Lê Thị Hương Q04 1
Đàm Thị Thùy Dung Q01 1 ½ - ½ 1 Trần Tuệ Doanh Q05 3
Bùi Châu Ý Nhi Q01 ½ 0 - 1 1 Trần Thùy Trang QTD 5
Nguyễn Thị Nhật Thực QTD 0 1 - 0 ½ Trần Ngọc Thủy Tiên QTD 8
Hoàng Kim Cương Q01 0 1 - 0 0 Nguyễn Anh Đình QTD 12
Nguyễn Huỳnh Bảo Trân Q05 0 0 - 1 0 Vương Hoang Bao Ngan Q01 10
* Như vậy, sau 2 vòng đấu, "thầy chùa" Đỗ Ninh đã bị cầm hòa cả 2 ván trước 2 kỳ thủ "chiếu dưới". "Lẩu dê" Trần Chánh Tâm cũng ở tình cảnh tương tự. Phong độ tốt nhất trong số các tuyển thủ TP sẽ dự giải tưởng niệm danh kỳ Mai Thanh Minh là Đặc cấp QTĐS Trương Á Minh và QTĐS Đào Quốc Hưng cùng toàn thắng 2 trận. Đặc cấp QTĐS - tuyển thủ QG - Trềnh A Sáng tạm rơi xuống nhóm 2 sau khi bị Ngô Quang Phẩm cầm hòa.Lần sửa cuối bởi CXQ, ngày 09-04-2011 lúc 12:34 PM.
-
10-04-2011, 04:56 PM #3
-
10-04-2011, 08:50 PM #4
Giải A1 của Tp.HCM thật khắc nghiệt, cao thủ nhiều và đồng đều.
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
12-04-2011, 08:48 AM #5
A Chảy rơi tự do rùi~!
-
12-04-2011, 09:16 AM #6
DCDS Trương Á Minh tuy tuổi cao mà phong độ đâu có giảm!
Tùng LG: 091.336.1234 or 097.286.1468
-
12-04-2011, 01:24 PM #7
-
12-04-2011, 01:27 PM #8
-
12-04-2011, 01:40 PM #9
Bảng xếp hạng sau vòng đấu thứ 5: - Về bảng nam, dẫn đầu vẫn là QTĐS Đặng Quốc Hưng, "Bạch Mi Ưng Vương" vẫn thể hiện đẳng cấp của mình dù đã qua thời đỉnh cao...Nhóm 3 điểm rất nhiều. Khoảng cách 1.5 điểm có thể bị san lấp trong 3 vòng đấu còn lại.
- Kịch bản tại bảng nữ không khác gì bảng nam. Dẫn đầu vẫn là nữ danh thủ Trần Tuệ Doanh (4.5 điểm). Nhóm 3 điểm bám theo sau khá đông.
Lần sửa cuối bởi CXQ, ngày 12-04-2011 lúc 01:48 PM.
-
12-04-2011, 01:41 PM #10
Thật bất ngờ với phong độ và bản lĩnh của tài năng trẻ Vũ Nguyễn Hoàng Luân (15t?), 5 ván bất bại: sau 4 ván hòa đã đi Hậu kích bại chính "ông thầy" QTĐS Diệp Khai Nguyên để có 3 đ (ngang với DCĐSTrềnh A SÁng, QTĐS Trần Chánh Tâm, QTĐS Nguyễn Trần Đỗ Ninh...) vươn lên hạng 9/20. Những tài năng như thế này nếu được chăm chút và bồi dưỡng, dứt khoát sẽ có hy vọng đối đầu với TQ!
Lần sửa cuối bởi reporter, ngày 12-04-2011 lúc 01:44 PM.
Giải VĐ Cờ Tướng Cá Nhân A1 TP.HCM Năm 2011
Đánh dấu