Vòng 9: Bắc Kinh 1,5 - 1,5 Sơn Tây (4 - 4, 2 - 2)

Trương Cường (Bắc Kinh) 1 - 1 Lương Huy Viễn (Sơn Tây)



Hàn Cường (Sơn Tây) 2 - 0 Kim Ba (Bắc Kinh)



Tưởng Xuyên (Bắc Kinh) 2 - 0 Trang Ngọc Đình (Sơn Tây)



Tài Dật (Sơn Tây) 1 - 1 Cận Ngọc Nghiễn (Bắc Kinh)



Trương Thân Hoành (Bắc Kinh) 1 - 1 Trang Ngọc Đình (Sơn Tây) (cờ nhanh)

Hàn Cường (Sơn Tây) 1 - 1 Cận Ngọc Nghiễn (Bắc Kinh) (cờ nhanh)