Kết quả 251 đến 260 của 530
Chủ đề: Fantasy 2015-2016 - P1
-
04-08-2015, 06:07 AM #251ARSENAL: CHỜ MỘT CUỘC LẬT ĐỔ
(BONGDAPLUS) - Với việc chiêu mộ được thủ thành lão luyện Petr Cech từ Chelsea, Arsenal tự tin có được mảnh ghép cuối cùng để cạnh tranh sòng phẳng chức vô địch với Chelsea, Man City hay thế lực đang hồi sinh Man United. Ít ra niềm tin ấy đang được gầy dựng 1 cách chắc chắn bằng việc giành Siêu Cúp trước một đội mà Arsenal chưa từng thắng: Chelsea-Mou.
Thành tích mùa 2014/15
Sự xuất hiện của tân binh Alexis Sanchez hay Danny Welbeck thực sự đem lại luồng gió mới cho mặt trận tấn công của Arsenal. Sanchez đang cho thấy anh xứng đáng được coi là truyền nhân của Thierry Henry với hàng loạt các bàn thắng mang tính quyết định. Trong khi Welbeck nhờ vào sự đa năng giúp HLV Arsene Wenger bớt đau đầu khi những Olivier Giroud, Theo Walcott “trái gió trở trời”.
Mừng cho hàng công nhưng lo cho hàng thủ. Việc các cầu thủ tấn công thường xuyên phải ngoảnh lại phía sau khiến cho các đợt lên bóng của Arsenal không còn được mượt mà, nhuần nhuyễn như thường lệ. Một “máy quét” thứ thiệt vẫn là thứ mà Arsenal thiếu trong bối cảnh Mikel Arteta, Jack Wilshere, Mathieu Flamini, Diaby thi nhau chơi bóng trong bệnh viện, và những giải pháp vá víu như kéo Mesut Oezil, Santi Cazorla hay Tomas Rosicky chơi lùi sâu hơn thì thường như chấp quân.
May mắn cho Arsenal khi họ kịp bừng tỉnh trong giai đoạn lượt về. Thủ thành dự bị David Ospina đã được đôn lên bắt chính thay Wojciech Szczesny kể từ cuối tháng 12, nhưng sự thăng hoa của tài năng trẻ Francis Coquelin (được gọi trở lại từ Charlton) mới được xem là một trong những yếu tố hồi sinh mùa giải của Pháo thủ. Họ chơi tuyệt hay dựa vào sự chắc chắn ở tuyến giữa, với điểm nhấn là Coquelin cùng lối chơi trực diện, xông pha, không ngại va chạm.
Arsenal thậm chí còn có cơ hội đăng quang nếu họ không sơ sảy ở những trận đấu mang tính quyết định, và bất ngờ thua những đối thủ bị đánh giá yếu hơn. Sự ổn định vẫn là thứ gì đó xa xỉ với đoàn quân của HLV Wenger, nhưng việc giành được danh hiệu trong năm thứ hai liên tiếp (FA Cup) cũng giúp chiếc ghế của “Giáo sư” bớt nóng hơn.
Mơ bay cao với Petr Cech
Không phải vô cớ trung vệ John Terry khen ngợi Cech là người có thể mang về 10-15 điểm trong một mùa giải. Kinh nghiệm, những pha xử lý chắc chắn của thủ thành người CH Czech chính là điều kiện đủ để Arsenal có thể cạnh tranh sòng phẳng chức vô địch với các đối thủ cũng đang không ngừng trang bị thêm những vũ khí mới trong mùa Hè này. Không phủ nhận Ospina đang rất ổn định, nhưng anh rõ ràng vẫn đứng dưới một bậc nếu đặt cạnh đàn anh Cech.
Nhìn toàn cục, điểm yếu lớn nhất của Arsenal vẫn là vấn đề tâm lý. Nhưng sự chắc chắn của Cech sẽ giải quyết được vấn đề này, bởi ảnh hưởng của anh giúp đồng đội xung quanh thi đấu vững tâm hơn, tập trung vào nhiệm vụ được giao, thay vì lúc nào cũng chỉ lo sợ hở sườn, bị tập hậu.
Tư duy chuyển nhượng của Arsenal đang thay đổi theo hướng tích cực trong 2 năm trở lại đây, khi họ sẵn sàng dốc hầu bao mang về những ngôi sao thành danh thay vì chỉ chuộng hàng rẻ, hoặc thuộc diện tiềm năng như truyền thống. Bên cạnh đó, cách tiếp cận trận đấu của Pháo thủ cũng cho thấy họ đang ngày một trưởng thành, khi chơi rình rập, đặt hiệu quả lên đầu thay vì chỉ biết đá đẹp nhưng thiếu hiệu quả.
Với 2 chức vô địch FA Cup trong 2 năm liên tiếp, Arsenal lúc này nên dồn sức cho những đấu trường danh giá hơn như Premier League và Champions League. Đó mới là những mục tiêu mà NHM Arsenal kỳ vọng đội bóng con cưng với tới được. Nên nhớ, đây là những nhiệm vụ rất khó nhưng không phải bất khả thi.
Fantasy
Có vẻ như Giáo sư đang rất quyết tâm chiến đấu ở giải Ngoại hạng năm nay. Biết là học tài thi phận nhưng với dàn sao đang vào độ chín, chỉ hổng chủ yếu ở vị trí.... tiền đạo, Arsenal đang thách thức ... top 1.
Những cầu thủ đáng chú ý:
1. Cech: 5.5. Đây là 1 vị trí khá yên tâm. Cũng ko chắc Cech được bắt đủ 38 trận bởi chấn thương hoặc lịch dày quá, GS cho Ospina đỡ vài trận trước lịch C1. Nhưng chắc chắn Cech đang quyết tâm để khẳng định mình. Các thủ môn tầm tầm khác cũng phải 5.0. Vậy tại sao ko chọn Cech?
2. Walcott: 9.0. Sự trở lại của cầu thủ siêu tốc độ này ở cuối mùa giải trước là vô cùng ấn tượng. Chỉ cần 447 phút, Walcott đã ghi 5 bàn và có 1 đường chuyền thành bàn. Tuy nhiên, suốt 10 mùa giải qua, Walcott hay chấn thương và thời gian thi đấu nhiều nhất 1 mùa (chỉ tính NHA) chỉ là khoảng 2.700 phút, tương đương 30 trận. Biết đâu, Walcott được tin dùng như cầu thủ này từng mong muốn ở vị trí trung phong và điều đó mang đến khác biệt cho Arsenal 2015-2016.
3. Sanchez: 11.0. Chính Sanchez mang đến những cảm hứng thăng hoa cho Arsenal trong mùa giải qua chứ ko phải Oezil. Lối chơi máu lửa, đầy kỹ thuật nhưng cũng tinh quái của Sanchez đã mang về tới 207 điểm Fantasy, có lẽ chỉ có thời Henry và Van Persie mới kiếm được nhiều hơn thế. Mùa đầu tiên với 16 bàn (hơn tiền đạo chính Giroud 2 bàn), 8 đường chuyền thành bàn (Chỉ Cazorla hơn, 11 assists), 29 điểm bonus, Sanchez chính là kho điểm Fantasy chứ đâu. Đắt nhưng xắt ra miếng.
4. Ramsey: 8.5. Vẫn là 1 con bài tẩy khá hay của GS. Dâng cao và rình cơ hội khá tốt. Tuy nhiên, 8.5 hơi chát. Có lẽ ít ai mua nhưng tôi chắc rằng sẽ có những trận Ramsey làm ko it HLV tiếc rẻ đã ko lựa chọn. Khó mua tiền vệ Pháo thủ lắm.
Lần sửa cuối bởi Pandora, ngày 04-08-2015 lúc 11:16 AM.
-
Post Thanks / Like - 10 Thích, 0 Không thích
6789, piggeeD, 123456, hp007hp, alex_ferguson, vuminh999999, Congaco_H1R5, hao nam dong, Mr Khanh, pduythanh đã thích bài viết này
-
04-08-2015, 09:50 AM #252
K+ thông báo:
TIN CỰC HOT!!!
Truyền hình K+ công bố bản quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh và Vô địch quốc gia Tây Ban Nha (La Liga).
Khán giả chỉ có thể xem trọn vẹn 380 trận đấu của giải Ngoại Hạng Anh khi K+ tiếp tục độc quyền tất cả các trận đấu diễn ra vào chủ nhật, các trận đấu sớm ngày thứ bảy và cũng chỉ duy nhất K+ được ưu tiên lựa chọn độc quyền một trận đấu của ngày thứ bảy khi không có các trận đấu sớm, được ưu tiên lựa chọn độc quyền một trận đấu của các vòng giữa tuần và quyền ưu tiên phát sóng độc quyền một trận đấu diễn ra vào ngày chủ nhật của vòng đấu cuối cùng.
Bên cạnh đó K+ cũng tiếp tục sở hữu độc quyền bản quyền phát sóng giải Vô địch quốc gia Tây Ban Nha trong ba mùa tiếp theo đến 2018. Khác với mùa giải trước, “đặc sản” El Clasico – trận đấu siêu kinh điển giữa hai câu lạc bộ hàng đầu là Barcelona và Real Madrid mang tính bước ngoặt quan trọng cho ngôi vị quán quân của giải đấu này chỉ được phát sóng trực tiếp duy nhất trên các kênh của K+ tại Việt Nam.
TUYỆT VỜI KHÔNG NÓI NÊN LỜI Biểu tượng cảm xúc heart Biểu tượng cảm xúc heart Biểu tượng cảm xúc heart
Mềnh:
ĐAU LÒNG KHÔNG NÓI NÊN LỜI. RÚT TIỀN RA MUA THẺ 12 THÁNG THÔI.
-
Post Thanks / Like - 8 Thích, 0 Không thích
6789, hp007hp, alex_ferguson, Mr Khanh, vuminh999999, Congaco_H1R5, hao nam dong, pduythanh đã thích bài viết này
-
04-08-2015, 10:13 AM #253
Anh nhà báo đọc tin này ở đâu thế hay chỉ tung hỏa mù vậy? Cho đường link anh em ngó với
-
Post Thanks / Like - 5 Thích, 0 Không thích
-
04-08-2015, 10:45 AM #254
-
Post Thanks / Like - 5 Thích, 0 Không thích
-
04-08-2015, 10:54 AM #255LIVERPOOL: VẬN MAY NẰM Ở TÂN BINH
(BONGDAPLUS) - Giống như năm ngoái, Liverpool tiếp tục đưa về hàng loạt những tân binh ở TTCN mùa Hè năm nay. Tuy nhiên, đây sẽ là lứa tân binh được kỳ vọng sẽ tạo nên sự khác biệt cho The Kop.
Thành tích mùa 2014/15
Sau khi “vồ hụt” ngôi vương Premier League ở mùa 2013/14, Liverpool đã trải qua mùa Hè năm 2014 với rất nhiều điểm nhấn, mà đáng chú ý hơn cả là việc để tiền đạo Luis Suarez cập bến Barca, và sau đó dùng chính số tiền bán chân sút này để tậu về tới 8 tân binh. Tuy nhiên, màn hòa nhập kém cỏi của các tân binh cùng sự đi xuống thê thảm về mặt phong độ của đội trưởng Steven Gerrard đã khiến Liverpool trải qua một mùa giải 2014/15 cực kỳ trầy trật.
Theo đó, Liverpool chỉ về đích ở vị trí thứ 6 chung cuộc tại Premier League, trong khi ở cúp Liên đoàn và FA Cup, đội bóng của HLV Rodgers đều phải dừng bước ở bán kết. Tại đấu trường châu Âu, lần trở lại sau nhiều năm của The Kop trở nên u ám khi họ bị loại ngay sau vòng bảng Champions League, và tiếp đó bị Besiktas đá bay khỏi Europa League tại vòng 1/16 sau những loạt luân lưu định mệnh.
Nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của Liverpool ở mùa 2014/15 là chính sách chuyển nhượng sai lầm, khi hầu hết các tân binh của The Kop đều không thể hiện được mình. Bên cạnh đó, chấn thương dài hạn của tiền đạo Daniel Sturridge khiến hàng công của đội chủ sân Anfield thiếu đi sự sắc sảo. Áp lực phải gánh đội cũng khiến tài năng trẻ Raheem Sterling không còn bùng nổ như mùa trước đó.
Sức mạnh, tham vọng và cơ hội
Mùa Hè 2015 tiếp tục là một màn “thay máu” của Liverpool. Họ lần lượt chia tay 2 cái tên đình đám là tượng đài Gerrard (sang LA Galaxy) và tài năng trẻ Sterling (sang Man City). Để bù đắp cho những thiếu hụt này, BLĐ The Kop tiếp tục chính sách chuyển nhượng rầm rộ như cách đây 1 năm với việc mang về thêm 7 tân binh: thủ thành Adam Bogdan, hậu vệ Nathaniel Clyne, Joe Gomez, tiền vệ James Milner và các tiền đạo Danny Ings, Roberto Firmino, Christian Benteke.
Không ít thì nhiều, BLĐ Liverpool và HLV Rodgers sẽ biết cách để rút ra những kinh nghiệm từ mùa giải năm ngoái. Các tân binh của Liverpool lần này được nhận định là giàu sức chiến đấu và kinh nghiệm trận mạc, có thể bổ sung hiệu quả cho đội ngũ hiện tại của The Kop. Mục tiêu được đề cao nhất của Liverpool mùa tới có lẽ là trở lại Champions League, bên cạnh đó là vươn cao hơn tại Premier League.
Sau 2 lần tuyển mộ cầu thủ ồ ạt, có lẽ đã đến lúc để các đối thủ của Liverpool tại Premier League nói riêng và tại châu Âu nói chung có cái nhìn khác về đội bóng này. Nếu Rodgers sớm tìm ra được công thức để kết dính các tân binh, Liverpool sẽ trở nên vô cùng đáng sợ ở mùa tới. Chiều sâu đội hình được đảm bảo, cùng với tâm lý được chuẩn bị cho một thời kỳ mới của CLB có thể sẽ giúp họ bay cao.
Chiến thuật tối ưu: 4-3-3
Với những tân binh chất lượng đang có trong tay, HLV Rodgers sẽ có rất nhiều sự lựa chọn về sơ đồ chiến thuật cho Liverpool ở mùa tới. Để tận dụng được tối đa nguồn tài nguyên về nhân sự, 4-3-3 có lẽ là sơ đồ hợp lý nhất, khi mà lực lượng tiền đạo hùng hậu của The Kop sẽ được đặt vào một đội hình đậm chất tấn công.
Nếu không gặp vấn đề gì về thể lực, 3 mũi nhọn cao nhất của Liverpool có thể sẽ là Firmino, Benteke và Sturridge, với sự hỗ trợ từ Coutinho ở phía sau. Các đối thủ của The Kop sẽ rất khó đoán định sơ đồ nào sẽ được Rodgers sử dụng cho từng trận, bởi việc bố trí 2 hay 3 tiền đạo với họ vào lúc này không còn là vấn đề lớn.
FANTASY
Liverpool vẫn phải bán đi những ngôi sao sáng nhất của mình. Hết sao xịn Suarez mùa trước rồi lại đến sao mới nổi Sterling mùa này, ko biết mùa sau đến lượt ai. Thực ra, giờ này khó mà nói đến 2 chữ tình yêu trọn đời như thập niên trước. Mềnh vẫn nghĩ Rogers là HLV trẻ và giỏi nhưng cuộc chơi ko chỉ của HLV. Cực nhiều thứ liên quan đến 1 trận bóng, 1 mùa bóng. Làm hay chưa chắc đã có kết quả tốt, chứ chưa thèm nói là chỉ nói hay.
Trước mùa giải, Henderson lên sếp và tuyên bố đại để chúng ta gục ngã ở đâu thì đứng lên ở đó. Trận thua vỡ mặt vỡ mũi, vỡ nhiều thứ, làm tan nát biết bao trái tim ko chỉ của fan The Kop mà của những HLV Fantasy đặt niềm tin vào hàng thủ Liverpool. 1-6 trước Stoke. Giờ kể cả có binh hùng tướng mạnh chắc quái gì đã ăn nổi Stoke cứng cựa với toàn hàng hạng 2 của Barca.
Nói thế thôi chứ fan Liverpool đang háo hức lắm. Nhưng xét cho cùng mùa giải nó diễn ra trong 10 tháng cơ. Các cầu thủ ko tập trung là trượt tốp lập tức. Mùa trước nữa, cơ hội vô địch quá gần để rồi Liverpool tự đào đất dưới chân, trách ai.
Trở lại vấn đề chính, mùa này, nhiều hảo thủ được mang về và lập tức lên đĩa cho các HLV Fantasy nếm thử:
1. Clyne: 5.5. Mùa trước nữa còn phải dự bị ở Soton nhưng mùa rồi thì lại nổi bật. Đây là sự thay thế xứng đáng cho Glen J. Dù sao thì chất lượng hàng thủ Liverpool ko tồi, dễ ăn CS. Thêm vào đó, Clyne còn được thống kê chỉ ra là cầu thủ xoạc bóng thành công nhiều nhất giải NHA. Dư xiền, ném vào đây chắc ko sợ lỗ.
2. Benteke: 8.5. Tiền đạo biết ghi bàn. Mình thích lối chơi của cầu thủ này, to nhưng ko thô, biết cầm bóng, đi bóng và dứt điểm hiện đại. Mùa nao cũng gần 20 bàn. Quá ngon rồi. Tuy nhiên, so sánh 1 chút, cả mùa rồi Benteke chỉ có 127 điểm trong khi Ings 139 điểm. Và khi Sturridge trở lại, liệu Rodgers có chơi 2 tiền đạo?
3. Coutinho: 8.0. Khá khó mua tiền vệ Liverpool vì còn đó Lallana, Henderson, Milner, Firmino, thậm chí Markovic hay Ibe, nhưng tôi vẫn tin Coutinho là sự khác biệt. Đây là mẫu cầu thủ đầy sáng tạo, kỹ thuật cá nhân tốt, khả năng chuyển hướng bóng cực tốt. Tôi tin là nếu Liverpool thăng hoa, Coutinho phải có trên 15 assists mùa này.
Nhiều người sẽ chọn Henderson nhưng tôi thì không.
Lần sửa cuối bởi Pandora, ngày 04-08-2015 lúc 11:36 AM.
-
Post Thanks / Like - 10 Thích, 0 Không thích
6789, piggeeD, hp007hp, alex_ferguson, Manhhungctn, Mr Khanh, 123456, pduythanh, vuminh999999, Congaco_H1R5 đã thích bài viết này
-
04-08-2015, 03:03 PM #256
Thấy bạn này vào đọc: dungtamnghinicksau
Nghĩ lâu quá, ko biết có tham gia giải ko
-
Post Thanks / Like - 3 Thích, 0 Không thích
-
04-08-2015, 06:05 PM #257TOTTENHAM: TRÔNG CHỜ MỘT "GARETH BALE 2.0"
(BONGDAPLUS) - Mùa hè im ắng của Tottenham đang khiến người hâm mộ đội bóng này lo lắng, cho dù thầy trò Mauricio Pochettino đã thành công với vị trí thứ 5 cuối mùa trước.
Thành tích mùa 2014/15
Không có bước đột phá đáng kể về mặt thành tích so với thời Tim Sherwood, nhưng bù lại, Pochettino giúp cho Tottenham “trình làng” nhiều tài năng trẻ sáng giá. Công lao lớn nhất của nhà cầm quân người Argentina trong mùa đầu tiên gắn bó với đội chủ sân White Hart Lane không phải vị trí thứ 5 tại Premier League, mà là nâng tầm tài năng trẻ Harry Kane lên thành ngôi sao đáng kỳ vọng nhất xứ sở sương mù.
Ngoài Kane, Pochettino còn trao suất đá chính thường xuyên cho nhiều tài năng trẻ khác như Ben Davies, Nabil Bentaleb, Ryan Mason, và tất cả đều không phụ sự tin tưởng của chiến lược gia 43 tuổi. Chưa hết, cựu HLV Southampton còn “hồi sinh” những tài năng tưởng chừng đã thui chột là Nacer Chadli và Erik Lamela.
Sức mạnh, tham vọng và cơ hội
Như thường lệ, ngân sách chuyển nhượng của Tottenham chủ yếu đến từ tiền bán cầu thủ. Mùa này họ đã thu về hơn 29 triệu bảng từ việc bán Paulinho, Etienne Capoue, Benjamin Stambouli, Lewis Holtby và Younes Kaboul… nhưng mới chi ra khoảng 19 triệu, do đó có lẽ sẽ còn một vài gương mặt mới được chủ tịch Daniel Levy đem về từ nay cho tới ngày 2/9.
Nhìn chung, bộ khung cầu thủ trụ cột ở mùa giải trước của Pochettino đến giờ vẫn được bảo toàn. Quan trọng nhất là họ vẫn đang giữ chân được thủ thành Hugo Lloris, ngôi sao từng được M.U khao khát. Tuy nhiên, dường như Hè này Spurs đang quá chú trọng mua hậu vệ mà quên mất tuyến trên. Lực lượng dự bị cho những cầu thủ tấn công vẫn đang khá mỏng và thiếu chất lượng. Họ đủ sức cán đích trong top 6, nhưng tấm vé dự Champions League với lực lượng hiện có thì khá xa vời, trừ khi có được một "Gareth Bale mới".
Huấn luyện viên: Mauricio Pochettino (43 tuổi, Argentina)
Rời Southampton đến Tottenham không phải một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp Pochettino, nếu biết rằng Spurs mùa vừa qua cũng chỉ xếp cao hơn đội bóng cũ của ông thầy người Argentina có 2 bậc (4 điểm). Tham vọng của CLB Bắc London cũng không thật sự rõ ràng, và đó là điều đáng tiếc bởi họ đang sở hữu một HLV rất có tiềm năng.
Ngôi sao nổi bật: Harry Kane (21 tuổi, Anh)
“Cái khó ló cái khôn”, trong hoàn cảnh eo hẹp tài chính, Pochettino đã cho ra lò những sản phẩm ấn tượng của lò đào tạo trẻ đội nhà. Đáng kể nhất là Kane, cái tên giúp cho Spurs từ chỗ không có tiền đạo nào đáng tin cậy bỗng dưng sở hữu chân sút hàng đầu nước Anh. Kane sở hữu lối chơi toàn diện, dứt điểm tốt, xử lý bóng cũng tốt và đặc biệt rất “mắn” bàn thắng. Đó là sự khác biệt lớn nếu so sánh với những đàn anh nổi tiếng ở White Hart Lane như Emmanuel Adebayor hay Roberto Soldado. "Bale mới" mà Spurs đang trông đợi, có chăng chỉ có thể là Kane chứ không ai khác.
Chiến thuật tối ưu: 4-2-1-3
Về cơ bản, chiến thuật và con người tối ưu của Tottenham không có nhiều thay đổi so với mùa trước. Thủ môn vẫn là Lloris, phía trước được hỗ trợ bởi bộ tứ vệ Kyle Walker, Ben Davies, Jan Vertonghen và tân binh Toby Alderweireld. Cặp tiền vệ trụ là hai tài năng trẻ Ryan Mason và Nabil Bentaleb, chơi cao hơn một chút hỗ trợ tấn công là Christian Eriksen. Trên tuyến đầu là bộ ba Erik Lamela, Nacer Chadli và Kane.
FANTASY
Pochettino là một trong số ít HLV của giải NHA mà tôi ngưỡng mộ và hi vọng đội bóng của HLV này sẽ làm cuộc đua đến chức vô địch hấp dẫn hơn. Cầm Soton đầy ấn tượng ở mùa trước nữa và cầm Spurs cũng khá hay ở mùa vừa qua. Rõ ràng Spurs có tiềm lực hơn Soton nhiều. Hi vọng Spurs sẽ chơi hay nữa ở mùa này.
Trong đội hình của Tottenham, nếu để nói thích cầu thủ nào, tôi thích Vertonghen dù đôi khi anh cũng "bán" vài quả. Không nhầm thì mùa trước nữa, có tình huống Vertonghen chuyền về cho thủ môn và bị Rooney bắt bài. Nhưng chơi Fantasy thì nên dùng lý trí nhiều hơn, đội hình toàn Anh hay toàn Black hay toàn Đẹp zai của ngài SÂU BÍT đã ăn xôi ngập mặt ở mùa đầu là 1 ví dụ điển hình.
Mùa này, Spurs tăng cường thêm 2 cái tên khá ấn tượng ở hàng phòng ngự: Toby Alderweireld từ Soton và Trippier từ Burnley. Cả 2 đều chơi ấn tượng mùa trước. Trippier 4 assissts, 10 CS, 11 bonus và được 118 điểm, chỉ xêp sau về điểm số với 4 cầu thủ của Chelsea, 3 của Soton, 3 của Everton, 2 của Arsenal và Cresswell, Lescott, Skrtel. Quá ấn tượng ấy chứ nhưng khó cho Trippier khi Spurs sở hữu nhiều cầu thủ chạu cánh hay: Rose, Walker, Ben Davies, ngay cả Dier và Vertonghen cũng chơi cánh ko tồi. Và quan trọng Trippier có giá hơi cao 5.5. Rất khó chọn mua hàng thủ của Spurs như tình hình hậu vệ chung, toàn 5 với 5.5 và hơn thế. Nếu phải mua, an toàn nhất là... Llhoris và Vertonghen.
Ở hàng tiền vệ, Chadli 7.0 có vẻ ổn hơn Eriksen 8.5. Còn ở hàng công, chắc ko ít người sẽ vẫn tin vào Kane. Nhưng đừng thắc mắc về giá. Sau 1 mùa cạnh tranh chức vua phá lưới với Aguero, có 21 bàn, 7 assists, 32 điểm bonus và ghi 191 điểm thì chắc chắn cái giá 5.5 khởi đầu của mùa trước chỉ là trong mơ. Giờ là 9.5 rồi. Cũng ko phải quá chát và nếu Kane vẫn tiếp tục chơi tốt, cái giá đó là hời luôn. Tôi tin là thế.
Lần sửa cuối bởi Pandora, ngày 04-08-2015 lúc 06:24 PM.
-
Post Thanks / Like - 7 Thích, 0 Không thích
-
05-08-2015, 01:26 AM #258
Anh nhà báo cảm tính với cu Kane quá rồi, năm trước anh xem đội Tot đá với các đội chiếu trên được duy nhất trận thắng Chelsea 5-3 là hay xuất thần thôi chứ còn các trận khác đều thua tâm phục, khẩu phục
Với các đội chiếu dưới thì Kane năm nay không còn là bất ngờ so với năm trước nữa nên e rằng khó lắm thay, cứ nhìn giai đoạn cuối mùa trước Tot đá thì thấy rõ. Khi đối phương cử riêng một trung vệ to khoẻ, đeo bám rát với Kane và phong toả Eriksen với các đồng đội còn lại là y như rằng Gà trống không thể cất cao tiếng gáy được nữa
Nói về giá 9.5 thì các HLV có thể mua được ít nhất không dưới 10 tiền đạo hay đã chứng tỏ được mình qua nhiều mùa giải mà giá vẫn còn rẻ hơn khá nhiều như Pele, Benteke, Bony, Lukaku... Nói vậy thôi chứ bóng đá FTS nó ảo lắm nên cũng chẳng có gì là chắc cả, mỗi người một sở thích một niềm tin nên việc ai mua Kane cứ mua còn ở giai đoạn đầu mùa này khi chưa xem tiếp Tot đá như nào thì chắc chắn em sẽ không bao giờ đầu tư số tiền lớn vào một tiền đạo vẫn mang trên đầu hai chứ "tiềm năng" cả!!!
-
Post Thanks / Like - 4 Thích, 0 Không thích
-
05-08-2015, 02:37 AM #259
Hehe. Cái cậu này. Nếu 1 tiền đạo có giá cỡ 9.5 mà ghi 191 điểm/mùa thì là được hay ko ổn. Đc quá đi chứ đúng ko. Ai mà biết được mùa này có tiền đạo nào được 191 điểm đâu
. Tính toán và hi vọng thoai.
-
Post Thanks / Like - 3 Thích, 0 Không thích
-
05-08-2015, 03:14 AM #260MAN CITY: CHỜ SỨC MẠNH TỪ BOM TẤN
(BONGDAPLUS) - Như những năm gần đây, Manchester City tiếp tục duy trì thói quen vung tiền tậu sao và họ chắc chắn vẫn là cái tên nằm trong nhóm những ƯCV hàng đầu cho ngôi vô địch Premier League mùa tới. Tuy nhiên, sự xuất hiện của tân binh đình đám Raheem Sterling chưa đủ để nhiều người dám tin Man City sẽ tiến xa ở đấu trường châu lục.
Thành tích mùa 2014/15
Sau khi đăng quang ở Premier League 2013/14, Man City tiếp tục đầu tư mạnh tay khi mang về Etihad hàng loạt tân binh như Bacary Sagna, Fernando, Willy Caballero, Bruno Zuculini, Eliaquim Mangala, Frank Lampard hay Wilfried Bony. Trong nhóm những cầu thủ nói trên, riêng bộ ba Fernando, Mangala và Bony đã ngốn mất của đội bóng áo xanh 68,9 triệu bảng.
Với những sự bổ sung như vậy, tất nhiên Man City vẫn hướng tới mục tiêu cao nhất là đăng quang ở giải Ngoại hạng thêm một mùa giải nữa. Tuy nhiên, thầy trò HLV Manuel Pellegrini không đạt được mục đích do Chelsea chơi quá hay, còn The Citizens chỉ còn là cái bóng của chính họ. Kết thúc mùa bóng, Man City thu được tổng cộng 79 điểm ở Premier League (kém 7 điểm so với mùa trước) và về đích thứ 2 chung cuộc. Đây là mùa giải mà Man City đã đầu hàng Chelsea (87 điểm) sớm trước 3 vòng, suốt cả mùa họ không một lần leo lên được vị trí số 1 trên BXH.
Chuyển sang đấu trường Champions League, Man City sau khi vượt qua được vòng bảng đã phải dừng bước trước Barcelona ở vòng 1/8 với tổng tỷ số 1-3 sau 2 lượt trận. Ở cúp FA và cúp Liên đoàn, đội bóng của HLV Pellegrini đều phải dừng bước ở vòng 4 khi lần lượt để thua Middlesbrough và Newcastle với cùng tỷ số 0-2.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thất bại của Man City. Đầu tiên phải kể đến việc trung vệ thủ quân Vincent Kompany hay chấn thương và sa sút phong độ (mùa trước anh chỉ đá tổng cộng 31 trận ở mọi sân chơi, thấp hơn bất kỳ mùa nào kể từ khi gia nhập Man City vào năm 2008). Bên cạnh đó, những tân binh đắt giá như như Mangala hay Bony đều chưa chứng tỏ họ xứng đáng với số tiền Man City bỏ ra để đổi lấy mình. Cuối cùng, đội hình có độ tuổi trung bình cao là vấn đề thực sự khiến Man City phải điêu đứng. Minh chứng rõ ràng nhất về gánh nặng tuổi tác là tiền vệ Yaya Toure từng chơi rất hay ở mùa 2013/14 đã bắt đầu tỏ ra hụt hơi và không còn là “quả đấm thép” ở tuyến giữa Man City.
Sức mạnh, tham vọng và cơ hội
Hè năm nay Man City chưa mua nhiều như cách đây một năm, nhưng Man City cũng đã cho kích hoạt quả bom tấn mang tên Raheem Sterling tới từ Liverpool hôm 14/7. Để có được tiền vệ trẻ tài năng người Anh, đội chủ sân Etihad đã phải chi ra 49 triệu bảng. Vài ngày sau, Man City lại trả Aston Villa 8 triệu bảng để đổi lấy tiền vệ Fabian Delph.
Nếu như Sterling và Delph mới là 2 tân binh hiếm hoi chuyển đến Etihad thì danh sách những cầu thủ rời đi khá dài. Danh sách này gồm có Dedryck Boyata, Matija Nastasić, Micah Richards, Scott Sinclair, Frank Lampard, James Milner, Álvaro Negredo, John Guidetti và Karim Rekik.
Với việc Sterling vừa có màn ra mắt khá ấn tượng ở trận giao hữu mới đây với AS Roma, anh cùng với những ngôi sao có tài năng đã được kiểm chứng như Sergio Aguero hay David Silva hứa hẹn sẽ là những điểm tựa của Man City trong mùa tới. Về cơ bản, lực lượng hiện có đủ để Man City tiếp tục đứng trong hàng ngũ những ƯCV hàng đầu cho ngôi vô địch ở giải Ngoại hạng. Đây cũng chính là mục tiêu thực tế nhất mà Man City hướng tới.
Do Sterling và Delph đều còn trẻ và chưa có kinh nghiệm thi đấu ở nước ngoài, Man City có lẽ vẫn phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn tiến xa ở đấu trường châu Âu, điều họ chưa làm được ở những mùa giải trước.
Chiến thuật tối ưu: 4-2-3-1
Ở mùa giải trước, HLV Pellegrini thường ưu tiên sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 (17 lần ở Premier League). Đôi khi ông cũng dùng sơ đồ 4-4-2 (14 lần) và 4-4-1-1 (7 lần). Mùa giải tới, nhiều khả năng HLV Pellgrini vẫn sẽ trung thành với hệ thống 4-2-3-1. Trong sơ đồ này, tân binh Sterling sẽ đá lệch phải dù mùa trước anh thường đá dạt trái hoặc chơi trong vai trò “số 9 ảo” ở Liverpool. Đây là chuyện dễ hiểu bởi Man City đã có chuyên gia đá cánh trái David Silva, ngoài ra Sterling cũng không lạ gì vị trí cánh phải, bởi trước đây anh từng đá ở khu vực này khi Liverpool bố trí cặp Suarez – Sturridge trên hàng tấn công.
FANTASY
Nếu nhìn vào mùa bóng trước, chẳng ai dám rước về hàng thủ của Man Xanh. Có cảm giác Man Xanh khó có CS dù rằng thực tế chỉ ra là Hart là thủ môn cao điểm thứ 3, chỉ sau Mignolet và Fabianski. Ngạc nhiên chưa. Zabaleta vốn từng cầu thủ được nhiều HLV quan tâm bởi khả năng công thủ toàn diện nhưng cũng sa sút mùa vừa rồi. Và mùa này với giá 6.0, chắc chẳng ai mua Zaba cả, nhiều hàng hot khác đáng mua hơn nhiều.
Trước mùa giải thế này, chắc chỉ có Aguero, Silva, Sterling và 1 chút là Zabaleta có thể khiến các HLV Fantasy quan tâm 1 chút. Aguero đang chấn thương và có giá cao nhất 13.0. Vua phá lưới mùa trước vẫn đáng để mua tùy theo chiến lược chơi của từng HLV. Silva cũng đầy chất lượng, 12 bàn, 12 assists, 12 CS và 28 bonus, cũng 191 điểm, giá 10.0, nhưng phải có đôi ông như Aguero, Sterling thì Silva mới có giá trị như vậy được.
Sterling 9.0 - Hàng hot. Có thể mọi người không đồng ý nhưng 1 tiền vệ trẻ, giá ko quá cao, khả năng đá chính cao và có thể tự tạo đột biến bằng tốc độ và kỹ thuật của mình thì chẳng lẽ ko phải là 1 giải pháp tốt hay sao. Cá nhân tôi tin rằng Sterling mùa này sẽ ghi được tầm 180 điểm.
Lần sửa cuối bởi Pandora, ngày 05-08-2015 lúc 03:28 AM.
-
Post Thanks / Like - 6 Thích, 0 Không thích
Fantasy 2015-2016 - P1
Đánh dấu