Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Fantasy 2015-2016 - P1
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 530

Chủ đề: Fantasy 2015-2016 - P1

Threaded View

  1. #11
    Ngày tham gia
    Apr 2014
    Đang ở
    https://t.me/pump_upp
    Bài viết
    2,413
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    CHELSEA: CỖ MÁY CHINH PHỤC ĐÃ HOÀN HẢO?

    (BONGDAPLUS) - Không quá sốt sắng trên TTCN mùa Hè năm nay, Chelsea cho thấy niềm tin cực lớn đang được đặt vào đội ngũ hiện tại, với mục tiêu là bảo vệ thành công ngôi vương Premier League và hướng tới những mục tiêu xa hơn.



    Thành tích mùa 2014/15

    Với những sự bổ sung rất chất lượng vào đầu năm 2014 và mùa Hè 2014, đặc biệt là những bản hợp đồng như Nemanja Matic, Cesc Fabregas và Diego Costa, Jose Mourinho cho thấy một khi đã có được một tập thể như ý, ông có thể làm được rất nhiều điều. Sau mùa giải đầu tiên của nhiệm kỳ 2 trắng tay, Mourinho đã cùng The Blues đòi lại vị thế tại Premier League từ tay Man City với chức vô địch sớm trước 3 vòng đấu vô cùng thuyết phục, đi kèm với đó là chiếc cúp Liên đoàn, dù giấc mơ Champions League của họ vẫn còn dang dở khi bị PSG đá bay ở vòng 1/8.

    Chức vô địch của Chelsea ở mùa giải năm ngoái là tuyệt đối khi đội bóng của Mourinho có tới 274 ngày chễm trệ ở ngôi đầu bảng. Điểm nhấn trong lối chơi của The Blues ở mùa trước chính là trục dọc Courtois-Terry-Fabregas-Costa. Triết lí bóng đá tấn công đẹp mắt đã được đội chủ sân Stamford Bridge phô diễn hết mình ở nửa đầu mùa giải, song khi những vấn đề về nhân sự xảy đến vì không đủ xoay tua, Chelsea đã trở lại với hình ảnh xù xì và thực dụng.

    Mourinho cho thấy ông vẫn là bậc thầy trong những trận đánh lớn khi đều có được những kết quả tích cực (3 thắng, 5 hòa) ở các trận đấu với 4 đối thủ còn lại trong nhóm “Ngũ đại gia” (Arsenal, Man City, M.U, Liverpool). Chiến lược gia người Bồ tiếp tục làm bệ phóng cho màn thăng hoa của Eden Hazard, tận dụng tối đa kinh nghiệm trận mạc của những lão tướng như John Terry, Didier Drogba và tạo nên một tập thể vững chãi khi kết hợp thành công những bản hợp đồng đắt giá.

    Sức mạnh, tham vọng và cơ hội

    Dựa trên thành công ở mùa trước, Chelsea có vẻ rất tin tưởng vào đội ngũ hiện tại của họ và gần như không có sự bổ sung nào thực sự đáng chú ý vào mùa Hè này, ngoại trừ một vài thương vụ chiêu mộ cầu thủ dự phòng. Tiền đạo Radamel Falcao và thủ thành Asmir Begovic là những cái tên được đưa về để lấp chỗ trống của những Didier Drogba (hết hợp đồng) và Petr Cech (chuyển sang Arsenal). Tóm lại, bộ khung ở mùa giải trước nhiều khả năng vẫn sẽ được Mourinho áp dụng cho mùa này.

    Premier League và Champions League vẫn sẽ là những mục tiêu hàng đầu của Chelsea mùa tới. Dự kiến độ khó của những chiến dịch này với The Blues hứa hẹn sẽ tăng lên gấp bội ở mùa 2015/16 khi các đối thủ của họ đều đã và đang có những sự bổ sung rất chất lượng về mặt nhân sự. Tuy vậy, Chelsea sẽ có lợi thế hơn Man City, M.U hay Liverpool ở chỗ họ sẽ không mất quá nhiều thời gian để vào guồng, bởi đội ngũ hiện tại đã rất hiểu nhau, trong khi các “đại gia” kia cần thời gian để định hình lối chơi.

    Điểm duy nhất Mourinho cần cải thiện cho một mùa giải hoàn hảo chính là thực hiện một cách thường xuyên và khoa học hơn việc xoay tua đội hình, nhằm đảm bảo thể lực sung mãn nhất cho những cầu thủ đá chính thường xuyên. Chính vấn đề về thể lực đã khiến Chelsea bị hụt hơi và bị loại tại Champions League mùa trước. Bên cạnh đó, họ cần xúc tiến mua thêm một trung vệ chất lượng dự phòng cho Terry.

    Chiến thuật tối ưu: 4-2-3-1


    Mourinho nhiều khả năng vẫn sẽ giữ nguyên sơ đồ đã giúp ông có được thành công ở mùa giải vừa qua. Những thay đổi có chăng chỉ là về vấn đề chiến thuật, khi cách nhập cuộc cởi mở như ở đầu mùa trước có thể sẽ được tiết chế để dành chỗ cho những tính toán dài hơi. Bên cạnh đó, cũng không loại trừ khả năng Chelsea sẽ thi thoảng chơi với đội hình 2 tiền đạo ở mùa tới, khi sự kết hợp Falcao-Costa cũng rất đáng được chờ đợi.

    FANTASY

    Ở mùa trước, cầu thủ Chelsea là một mỏ điểm tuyệt vời, từ hàng thủ cho đến hàng công.

    Courtois ít ai chọn cũng được 121 điểm, siêu hậu vệ Ivanovic: 4 bàn, 6 assists, 17 CS, 13 bonus, Terry ko kém với 5 bàn, 17 CS, 14 bonus. Đây chính là 2 hậu vệ cao điểm nhất mùa trước. Nhưng so về hiệu quả thì Azpilicueta ngon hơn, rẻ hơn 1 triệu và điểm cũng rất cao 132 điểm. Đó là do thi thoảng còn bị thay bởi Felipe.

    Đầu mùa trước, F4 về và làm các HLV lăn tăn giữa F4 và Haz. Tất nhiên, cuối cùng Haz là cầu thủ ghi nhiều điểm Fantasy nhất của cả giải 233 điểm và F4 chỉ xếp... thứ 5 ở hàng tiền vệ với 165 điểm. Oscar phập phù cũng được 126 điểm.

    Tiền đạo Costa kém xa điểm số Aguero nhưng cũng xếp thứ 3 ở hàng tiền đạo, cũng 20 bàn/mùa chứ kém gì.

    Túm váy lại là kiểu gì rồi gần như đội nào cũng phải có màu xanh Chelsea dù đắt đỏ kinh khủng. Các phương án cũ vẫn an toàn hơn là tin vào cái tên mới như Falcao. Nhưng sẽ khó có thể sở hữu đến 3 cầu thủ Chelsea trong đội hình bởi nếu thế nhìn đội hình như bát canh chỉ có 3 khúc xương với vài cái tóp mỡ.






    Lần sửa cuối bởi Pandora, ngày 05-08-2015 lúc 07:57 PM.

Fantasy 2015-2016 - P1

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68