Có lần đọc tự truyện của Hứa Ngân Xuyên có nói về cách phá tàn cục này và đỏ thắng tuyệt đối ( thắng nhanh hay chậm còn phụ thuộc bên đánh và đỡ), tuy nhiên đến Hứa cũng phải công nhận đây là 1 tàn cuộc rất khó và phải luyện nhiều lần mới đánh được. Tôi nhớ Hứa có nói trong tự truyện đỏ đi khoảng trên dưới 40 nuơc thì hình cờ trở lại vị trí như ban đầu nhưng lúc này thay vì đỏ đi thì tới lượt bên đen đi và sau khoảng hơn 10 nước nữa thì đen vỡ tượng. Ngay cả Trung quốc top đầu cũng ít người vần được tàn này nhưng Hứa cầm đỏ sẽ thắng tuyệt đối