THƯ NGÕ GỞI CÁC KỲ HỮU VÀ NGƯỜI YÊU CỜ GẦN XA
Tôi là một người yêu cờ sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, được vinh dự khoác áo đội tuyển Hà Nội thi đấu một khoảng thời gian không được gọi là dài nhưng cũng không quá ngắn ngủi. Qua khoảng thời gian đó tôi được quen biết rất nhiều bạn hữu chơi cờ cũng như học hỏi rất nhiều điều về cờ và phong cách sống tại TPHCM. Hiện nay tôi đã chuyển gia đình vào TPHCM sinh sống và mở Trường Sơn Đạo Quán nhằm mục đích hằng ngày vẫn được tiếp xúc với môn thể thao hằng đam mê, thỉnh thoảng được gặp lại các bạn hữu yêu cờ và trên hết là mong mỏi được truyền lại những kinh nghiệm thi đấu cho lớp đàn em và góp phần nhỏ bé vào việc giữ gìn đam mê cho người yêu cờ gần xa bằng việc tổ chức những giải thi đấu để cho anh em kỳ thủ giao lưu. Rất mong các bạn hữu gần xa ủng hộ bằng cách tham gia thi đấu hoặc tài trợ cho giải thưởng , để giải đấu được tổ chức quy mô và chất lượng hơn( một phần đóng góp cho kỳ hữu chơi cờ tài cao nhưng cuộc sống còn khó khăn qua những giải thưởng được trao) . tất cả những đóng góp của quý vị sẽ được công bố minh bạch về số lượng và mục đích trên topic viết về giải đấu. rất mong được nhận tấm long của quý vị gởi đến số điện thoại : 0914 975885( gặp Sơn) .
ĐÔI NÉT GIỚI THIỆU VỀ HỆ SỐ THỜI GIAN VÀ CÁCH TÍNH
Trong suốt quá trình thi đấu trong hệ thống Thụy Sỹ tôi nhận thấy các loại tính hệ số phụ có rất nhiều điểm bất cập còn tồn tại, hệ số lũy tuyến thì triệt tiêu tính đối kháng và giảm độ bứt phá của những vận động viên xuất phát chậm, hệ số đối thủ( buzzgon thì giảm tính tự quyết và dễ nãy sinh tiêu cực vì hệ số của mình do người khác quyết định , hệ số ván thắng không phản ánh đúng chất lượng số điểm một vận động viên đạt được và không mang tính khuyến khích với những vận động viên bứt phá sớm. Hệ số đối đầu thì vô cùng phức tạp và không rõ ràng khi ban tổ chức công bố đối đầu tay đôi, tay ba hoặc theo nhóm.. khi huấn luyện viên của đội tuyển Hà Nội Trần Viết Bảo chỉnh sửa bằng cách bốc thăm ngẫu nhiên chọn hệ số sau khi ván cuối cùng của giải đấu kết thúc để mong muốn tạo sự công bằng hơn nhưng trên thực tế rất khó khả thi vì điều lệ giải thường được công bố trước để nâng cao vai trò của huấn luyện viên(HLV) trong khả năng tính toán đường dài. Được sự gợi ý của HLV đội tuyển TPHCM Hoàng Đình Hồng bên lề giải Tăng Nguyên Giai 2014 tôi đã nghĩ ra cách tình hệ số thời gian bằng cách lấy số thời gian còn lại khi kết thúc ván đấu của một vận động viên làm hệ số. Hiểu đơn giản là khi ta hoàn thành ván cờ càng sớm ta sẽ có hệ số càng cao, vận động viên nào sử dụng nhiều thời gian để đạt được số điểm bằng vận động viên khác trong một ván đấu hoặc một giải đấu thì đương nhiên sẽ xếp sau vận động viên đó. Cách tính hệ số này khuyến khích các vận động viên thi đấu nhanh hơn, sử dụng thời gian hợp lý hơn và tránh những việc làm vô bổ trong quá trình thi đấu ( ví dụ đi ra ngoài, đi xem những bàn cờ khác). bên cạnh đó với cách tính hệ số thời gian sẽ rất khó tính toán để nảy sinh tiêu cực nhưng vẫn rộng đường cho các tính toán đường dài của các HLV các đoàn.
Em xin gởi lời cảm ơn chân thành đến hai thầy Trần Viết Bảo và Hoàng Đình Hồng đã cho em ý tưởng và mục đích để có thể hoàn thành cách tính hệ số thời gian.

(nv: lời viết của anh Nguyễn Trường Sơn, chúng tôi chuyển tải nguyên tác của anh)
TPHCM ngày 03/09/2015

Nguyễn Trường Sơn