Kết quả 1 đến 10 của 43
Threaded View
-
13-03-2016, 06:32 PM #11
GƯƠNG MẶT KỲ THỦ DỰ GIẢI.
NGUYỄN ĐÌNH THÁI – CON ĐƯỜNG GIAN NAN VẤT VẢ ĐỂ TỪNG BƯỚC ĐƯA LANG CỜ KHÁNH HÒA ĐI LÊN.
Năm 2012, làng cờ Khánh Hòa cũng như thành phố biển Nha Trang lần đầu tiên hân hoan chào đón các kỳ thủ từ khắp mọi miền đất nước đổ về tham dự giải A2 toàn quốc. Ít có ai biết được để đưa được giải A2 toàn quốc về đến Nha Trang là cả một quá trình, một thời gian dài thuyết phục đấu tranh đầy gian nan vất vả của một người đó là Nguyễn Đình Thái. Kỳ thủ tham dự giải cờ tướng online mở rộng lần 4 của câu lạc bộ cờ tướng Tây Nguyên Việt Nam với nick name quen thuộc trên mạng Facebook – Thai Nguyen.
Lùi lại vài năm trước đó, khi mà làng cờ tướng của Khánh Hòa chưa có lấy một đội hình để đi thi đấu trong các giải quốc gia mặc dù đã có khá nhiều câu lạc bộ hoạt động với nhiều kỳ thủ đủ sức thi đấu ngang ngửa và vô tư ở các giải A1 và A2 toàn quốc.
Chuyện thành lập đội tuyển đại diện cho tỉnh và chuyện đưa giải A2 về Nha Trang lúc này vẫn như là chuyện khoa học viễn tưởng hay một giấc mơ xa xăm nào đó. Làng cờ Khánh Hòa cần một người có tâm huyết, một người có khả năng lãnh đạo lèo lái đưa con tàu ra khơi xa.
Thái đã thấy rất rõ những điều này và quyết tâm thực hiện cho bằng được.
Năm 2007, anh bắt đầu đi vận động anh em để thành lập hội cờ tướng Khánh Hòa, nói thì dễ nhưng khi bắt tay vào làm thì gặp muôn vàn khó khăn, số người có chữ TÔI trong người quá nhiều. Đồng hành còn có một số khó khăn khác như nhiều người không hiểu ý nghĩa hội là gì, còn rất mơ hồ với Hội Cờ Tướng, phe phái, hội chưa thành lập là đã tranh giành chức vụ. Hầu hết những người thành lập hội trên cả nước đều bỏ cuộc vì những lí do này. Chỉ có một số ít tâm huyết hiểu xa và rộng đồng ý lao vào góp một bàn tay.
Thái tâm sự - Không phải chỉ có ở Khánh Hòa mà là ở đâu cũng vậy, đây là khó khăn chung của người làm phong trào cờ anh ạ. Về sự khó khăn này anh có thể hỏi Duy Daklak, anh Xuân Quảng Bình, anh Ánh và anh Hà Thật Quyền ở Phan Thiết thì sẽ biết.
Năm 2008, Hội cờ tướng tỉnh Khánh Hòa được thành lập, hội không có người làm trong nhà nước chỉ là những người yêu cờ và Thái là người chịu hết các trách nhiệm về giấy tờ và pháp lý do Ủy bân nhân dân tỉnh Khánh Hòa ký.
Không chịu dừng ở đây, anh tiếp tục đi bước nữa đó là đưa các kỳ thủ của Khánh Hòa hòa nhập với làng cờ của cả nước.
Khánh Hòa là miền đất có phát triển tốt về cờ, có nhiều kỳ thủ rất khá nhưng đã có hơn mười năm ảm đạm không có lấy một vận động viên cờ tướng tham gia các giải đấu quốc gia.
Đã có hội, đã đến lúc cần thiết giới thiệu từng kỳ thủ của Khánh Hòa cho cả nước biết đến, Thái vận động anh em rồi liên lạc và trực tiếp nói chuyện với sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch để xin đăng ký tham gia giải A2 toàn quốc năm 2010.
Sở chấp nhận thành lập đoàn đi thi đấu nhưng lại không chu cấp kinh phí vì không biết đoàn như thế nào, để dành tiền hổ trợ cho những đoàn khác đã có thành tích. Thái lại phải ngồi xuống thuyết phục các vị lãnh đạo và cuối cùng xin được 5,5 triệu cho toàn đoàn 5 người ra Hà Nội thi đấu giải 2000 năm Thăng Long.
Chỉ có 5 triệu rưỡi cho đoàn 5 người ở thời điểm năm 2010, số tiền không đủ mua vé tàu ra Hà Nôi. Nhưng để chứng minh với cấp trên là anh em tham gia giải sẽ có thành tích anh em ai cũng phải tự bỏ tiền túi ra bù thêm cho chi phí.
Năm đó đoàn có 4 vận động viên đạt cấp 1 quốc gia. Bốn vận động viên đó sau này được hưởng chế độ lương của tỉnh mà không có đoàn nào có được.
Thừa thắng xông lên, một năm sau đó 2011, Thái đã làm việc với Liên đoàn cờ và anh Trung tổng thư ký liên đoàn cờ. Cuối cùng anh đã thuyết phục thành công và đưa giải A2 về tới Nha Trang.
Năm 2015 , Thái được lãnh đạo tin tưởng giao trọng trách trưởng đoàn cờ tướng Khánh Hòa đi dự giải A2 toàn quốc tại Quảng Ninh.
Đó là chuyện của ngày xưa. Giờ đây cờ tướng Khánh Hòa được chu cấp khoảng 60 triệu một năm làm kinh phí cho các hoạt động.
Thái tâm sự - bây giờ thì đã dễ hơn nhiều, việc đưa giải A1 toàn quốc về thành phố biển đầy nắng gió này năm tới 2017 là chuyện năm trong tầm tay, em sẽ chắc chắn làm được.
Vấn đề nan giải bây giờ là làng cờ tướng của Khánh Hòa đang cần một Minh Chủ, vẫn chưa tìm được…
Ở giải Tây Nguyên lần 4 này, mục tiêu của anh là sẽ vào tới bán kết lọt vào bốn kỳ thủ mạnh nhất.
Thái hiện nay là giám đốc pháp chế của tập đoàn Mai Linh.
Arizona 10/3/2016.
Đặng Quốc Huy
---------------------
1.Đinh lăng Tây Nguyên
2.Rượu Cần Tây Nguyên
3.Đinh lăng Tây Nguyên món quà đẳng cấp, sang trọng
---------------------
Giải cờ tướng Online lần 4 Tây Nguyên
Đánh dấu