Kết quả 641 đến 650 của 2191
Hybrid View
-
02-06-2016, 04:17 PM #1
Luận bàn về thời gian thi đấu ván cờ AE nha!
Theo mình nghĩ thời gian mỗi ván đấu 20' tích lũy 5" đang có thu6ạn lợi cho những danh thủ khai cuộc nhanh/chuẩn.
-
02-06-2016, 05:13 PM #2
Mình cũng có ý nghĩ như thế, nhưng vấn đề là giải này có bao nhiêu người khai cuộc không chuẩn? Có lẽ hầu hết đều là chiến tướng thuộc làu khai cục.
Nên cờ chớp có thể là khác biệt, chứ cờ từ 20 phút có lũy tích như thế này thì vẫn phản ánh tương đối sát trình độ rồi.
(Ở quê mình chơi cờ vỉa hè còn được chục ván rồi).
-
02-06-2016, 05:15 PM #3
-
02-06-2016, 04:17 PM #4
Theo thiển ý thì bây giờ xuất ngoại được thì Nguyễn Minh Nhật Quang và Đông Phương Bất Bại Trần Văn Ninh,2 kỳ thủ này có thể 1 ngày tốt trời gây khó khăn cho Lại công tử thôi!
-
02-06-2016, 06:01 PM #5
Thời gian ván đấu càng ngắn khai cuộc rất quan trọng,vì sao?
AE mình vẫn thường nói trung tàn LLH kém thế trước TQ đó là điều không bàn, mà thời gian càng dài các tướng TQ có nhiều phương án xử lý chất lượng hơn.
Thời gian ngắn hơn cho ván đấu trong khi đó khai cuộc gần như ngang nhau thì ưu thế trung cuộc chỉ giải quyết được cần nhiều thời gian, rất áp lực về thời gian.Các biên bản cho thấy các nước yếu phát sinh.Các ván đấu thời gian dài tướng TQ xử lý tuyệt chiêu.
Trung cuộc không ưu thế thì dẫn đến tàn cuộc khó giải quyết ván cờ theo ý muốn thắng.
Do vậy hòan tòan có cơ sở nhận định thời gian ván đấu ngắn khai cuộc rất rất quan trọng mà LLH đang thể hiện và tự tin khi cầm hậu cũng như tiên.
AE cho thêm nhận định và chia sẻ, thân chào.
-
02-06-2016, 06:15 PM #6
Học sw đúng là phải có kiến thức cờ vững chắc trở nên mới học đươc, hồi trước lúc thực lực đánh cờ em trên CXQ tầm 18xx thôi đánh với SW thấy nản,đánh được tầm 15-20 nước đã thấy thua vỡ trận rồi,sau học cờ qua sách đặc biệt qua các đàn anh chỉ dậy sức cờ tiến bộ rõ rệt. Giờ đánh trên CXQ tầm 20xx trở lên đánh với SW mới thấy cái hay những nước nó đi, mặc dù kết quả thì vẫn thua tan nát
-
02-06-2016, 08:03 PM #7
Các bác nhận định rất chính xác, nếu nhìn lại tiểu sử Huynh cũng thấy anh ta phát triển kỳ nghệ bài bản thế nào. Học từ cha, rồi vào đội tuyển học bài bản từ sách vở cho đến thầy. Tiếp đến phải kể đến va chạm cọ sát từ giải này đến giải khác mới được như ngày hôm nay chứ không phải cứ sách vở là được. Đến khi muốn phát triển nữa thì cậu ta mới tìm đến sw để nâng cao trình độ. Mà tôi thấy sw cũng là do con người viết ra, cũng là từ sách vở nên không khác biệt lắm.. Bên cờ vua tôi thấy người ta ngay từ bạn đầu đã biết rồi không như cờ tướng đa phần đều tự phát nên nhiều người còn thấy mới mẻ..
-
02-06-2016, 08:51 PM #8
-
02-06-2016, 09:32 PM #9
-
02-06-2016, 09:44 PM #10
"Thiên Thiên Tượng Kỳ" - Giáp Cấp Liên Tái 2016!!!



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu