Mình nghĩ "kèo" 2 tiên thì quá lép cho Bảo. Chấp 1,5 tiên là 50% - 50%. Trận đấu này có thể sẽ diễn ra vì các lý do sau:

1. Đây sẽ là trận đấu danh dự, không phải cho bản thân mỗi kỳ thủ mà là cho cả làng cờ KH. Ít ra cũng có người chấp nhận đối đầu với NTB.
2. BS Long sẽ chấp nhận đánh ván đấu này vì... tính BS Long rất phóng khoáng, như đường cờ của anh vậy. BS Long không câu nệ điều gì cả đâu. Không như bác "blue bell" nói đâu.
3. Vì đã giải thích ở trên nên việc "thắng thua" là lẽ thường, BS Long cũng sẽ "chẳng bận lòng" lắm vì điều này đâu.

Tuy nhiên, nếu BS Long thắng được Bảo, sẽ lấy lại thể diện của làng cờ, của kẻ yếu nhưng không dễ dàng khuất phục.
- Nếu thua, âu cũng chuyện thường tình vì đánh với Bảo - một đối thủ hàng đầu Quốc Gia như vậy thậm chí còn mang lại nhiều hãnh diện.

4. Các đối thủ hàng đầu KH như Thuật, bác Ngàn, bác Đường... đều khuất phục trước Bảo khi anh chấp nhận cho đánh trước "3 chiêu" không đỡ. Rõ ràng, với 1,5 tiên BS Long sẽ cố thể hiện mình.

Nên nhớ rằng thời đỉnh cao bác Long đã thắng cả TAS. Tuy nhiên, giờ đây mọi thứ đã khác nhiều. Đặc biệt, công việc phòng mạch quá bận rộn, hay việc không thường xuyên luyện cờ với đẳng cấp cao, thiếu nhiều tính cọ xát trong thi đấu... làm ảnh hưởng không ít đến kỳ lực của bác Long.

Tuy nhiên, "phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi"! Vẫn rất mong các ván đấu giao lưu giữa "2 đại cao thủ" này diễn ra để làm cho mọi người được mãn nhãn.