Premiership mùa này: M.U bị uy hiếp nhiều nhất


ĐKVĐ M.U - hiện đang dẫn đầu với điểm số cao nhất, số trận thắng nhiều nhất, số bàn thắng cao nhất và hiệu số bàn thắng bại tốt nhất!


Mùa trước, 3 đội bị đối phương bắn phá cầu môn nhiều nhất ở Premiership chính là 3 đội rớt hạng: Blackpool, West Ham và Birmingham. Mùa này, 1 trong 2 đội bị bắn phá cầu môn nhiều nhất sau 7 vòng đấu là Bolton. Họ đã bị “nã” đến 131 phát. Và họ đang đứng bét bảng. Không có gì lạ.

Vậy thì, sau đây là mục “đố vui có thưởng”! Đố bạn ở Premiership còn có đội bóng nào khác cũng phải chống đỡ đến 131 cú dứt điểm về phía khung thành của mình sau 7 vòng đấu, đang cùng đội chót bảng Bolton “dẫn đầu” về nguy cơ thủng lưới? Trả lời: đội ấy chính là… ĐKVĐ M.U - hiện đang dẫn đầu với điểm số cao nhất, số trận thắng nhiều nhất, số bàn thắng cao nhất và hiệu số bàn thắng bại tốt nhất!

Gọi đấy là chi tiết kỳ lạ, là sự mâu thuẫn điên rồ, hay là thống kê vô nghĩa chẳng hề nói lên bản chất của một đội bóng? Tùy ý mỗi người. Chỉ xin khẳng định: những số liệu vừa nêu là sự thật hiển nhiên. Trong bóng đá, cũng như trong cuộc sống, đôi khi người ta vẫn dùng cụm từ “con số biết nói” để bàn về một kết quả thống kê nào đấy.

Số lượng cú sút trong những trận có M.U ở mùa này



Màu xanh: Đối thủ sút - Màu đỏ: M.U sút

Con số 131 lần đối diện nguy cơ thủng lưới trong 7 trận đấu của M.U nói lên rất nhiều điều. Nhưng trước tiên, hãy điểm qua một vài diễn giải xung quanh con số 131 ấy. Chỉ có 1 trong 7 trận vừa qua, M.U phải chịu đựng số lần bắn phá cầu môn thấp hơn mức độ trung bình ở Premiership (13 lần, trong trận gặp Stoke, mức độ trung bình ở Premier League là 14,9 lần/đội/trận). Có 3 trận M.U bị sút nhiều hơn số lần sút cầu môn của chính họ (các trận gặp Chelsea, Bolton, West Brom). Và số lần bị sút từ ngoài vùng cấm địa của M.U rất cao (48,9% trong tổng số lần bị sút).

Nguyên nhân có thể nằm ở lối chơi. So với mùa trước, M.U hiện nay tấn công nhiều hơn, đá đẹp hơn, nhuần nhuyễn hơn. Hậu quả tất yếu là số cầu thủ trên phần sân nhà ít hơn, hàng thủ cũng không chặt chẽ như trước. Young hoặc Nani khiến cho hàng tiền vệ M.U mùa này trông hấp dẫn hơn, nhưng họ lại không hơn Park Ji-sung hoặc Valencia trước đây về tính kỷ luật. Dĩ nhiên, kỷ luật đấu pháp và mức độ sáng tạo luôn là 2 thứ tỷ lệ nghịch với nhau.


Số lượng cú sút về phía M.U ở mùa này



Màu xanh: Sút cận thành - Màu đỏ: Sút xa ; ------ Tỷ lệ trung bình


Ngay từ trận tranh Community Shield, thủ môn De Gea của M.U đã phải bó tay trước cú sút xa của Edin Dzeko. Số liệu Opta cũng nói lên rằng thủ môn này không giỏi đối phó với những quả sút xa. Bóng đá có thể không bị chi phối bởi những con số. De Gea có thể vẫn hay. Nhưng người ta có quyền nghĩ anh không hay khi nhìn vào số liệu thống kê. Và người ta luôn tìm cách sút xa khi gặp M.U.

Chỉ để lọt lưới 5 bàn trong 131 lần bị bắn phá, De Gea nói riêng cũng như M.U nói chung rõ ràng là không quá tồi như sự thể hiện của những con số. Vấn đề ở chỗ đối phương không ngán M.U, thậm chí còn thích tấn công khi gặp M.U. Đấy là một vấn đề đáng suy nghĩ. Hay chính HLV Ferguson chủ động giăng bẫy cho đối phương tấn công, bắn phá, để rồi chính M.U cũng có cơ hội tấn công nhiều hơn? Một lần nữa: tùy cách phán xét của mỗi người!


(bongdaplus.com)