Trích dẫn Gửi bởi alex2001 Xem bài viết
cầu thiên nhẫn là chưởng môn phái thiết chưởng bang. võ công cực kì âm độc nham hiểm. xét về thực lực thì không bằng võ lâm ngũ bá nhưng nếu đánh tay po chưa chắc đã thua. năm xưa vì muốn ngăn cản nam đế tham gia hoa sơn luận kiếm mà him lén bắt cóc con của chu bá thông( sư đệ của trùng dương chân nhân) và châu anh ( châu anh lúc này là vợ của nam đế nhưng gian díu với chu bá thông sinh ra đứa con trai), cầu thiên nhẫn đánh 1 chưởng vào đứa bé không làm nó chết ngay nhưng nếu muốn cứu nó thì nam đế phải vận công chữa thương( tốn 30 năm công lực) . vì sợ không đủ công lực trước trận tranh đấu với âu dương phong( tây độc 05 ở cxq) nên nam đế từ chối cứu đứa trẻ , về sau này gây nên mối thù truyền kiếp giữa châu anh và mình. cầu thiên nhẫn sau đó bị cặp tình nhân chu bá thông và châu anh tìm được vây đánh trên núi tuyết nhưng không chết, bị mất hết võ công và theo nam đế làm sư. về sau chết dưới tay quốc sư mông cổ ( hậu anh hùng xạ điêu). tìm truyện kim dung mà đọc nhé tc nguyễn.
híc, em mới xem vài phim, chưa đọc truyện, mà cũng quên sạch tên nhân vật rồi