Thí cây phải đoán khoảng bao nhiêu % đối thủ lơ mơ trận này mới đánh (trap giống như con dao hai lưỡi vì sau biến trap có rất nhiều biến, sức nghĩ nó tốt hơn ngồi thiền lâu hơn là mình chết) nên vì sao cũng biến này Diêm Văn Thanh trước làm mưa làm gió mà mới đây bị Triệu Quốc Vinh đánh cho bếp xác. còn bro nào nói chỉ nghĩ đến biến ổn định mà đánh thì chả bao giờ lên đỉnh cao được (Muốn thắng ở các giải tỷ lệ ván hòa nhiều là chỉ có giải rút, Hứa Ngân Xuyên nhiều khi chả được xu nào cũng vì các ván toàn hòa) Bên Tào các danh kỳ hay thí cây đánh đòn bất ngờ nhất là Hồ Vinh Hoa, Liễu Đại Hoa, Hứa Ngân Xuyên, Việt Nam giải Châu á Nguyễn Hoàng Lâm cũng có ván cực hay thí cả mã lẫn xe đó