Kết quả 11 đến 13 của 13
-
03-12-2010, 10:33 AM #11
Ý kiến của bạn này chính xác. Tôi cũng xin bổ sung thêm vài ý dựa trên kinh nghiệm thi đấu trước kia của tôi về chọn khai cuộc:
1) Mình phải chuẩn bị "đồ nghế" ít nhất 3 khai cuộc cho tiên (ví dụ: Pháo đầu, Tiên nhân, Khởi mã) và 6 khai cuộc cho hậu (tùy theo bên tiên).
2) Tùy tình hình giải đấu: Nếu lúc mình cần điểm thì nên chọn khai cuộc có các biến phức tạp để có ăn thua (thường là Pháo đầu), còn lúc mình ko cần phải thắng thì chọn những biến bình ổn (đi tiên mới có nhiều lựa chọn hơn, thường là khởi mã).
3) Tùy đối thủ: Trước trận đấu nên tìm những ván mà đối thủ đã thi đấu để biết họ hay xài gì (ví dụ bác TQViệt đi tiên thì hay đi khởi mã, đi hậu thì luôn luôn Phản cung mã nếu mình đi Pháo đầu) rồi chọn biến nào mình thấy tự tin nhất mà xài.
4) Tùy mình: Nếu bạn thích khai cuộc nào thì cứ đem ra xài thử rồi tích lũy kinh nghiệm từ từ cho mình, chứ sách viết rất nhiều biến và mỗi biến thì mỗi cao thủ lại có ý kiến ngược nhau.
Điều cuối cùng tôi khuyên những ai mới bắt đầu chơi cờ là nên kiếm 1 sư phụ để học sẽ nhanh hơn. Hồi trước tôi may mắn gặp được thầy Diệp Khai Nguyên nên khai cuộc tôi tốt hơn trước đó rất nhiều.
Cheers,
-
19-01-2011, 11:08 PM #12
ngũ thất pháo mới la số một
-
20-01-2011, 12:32 AM #13
Em thì em nghĩ đơn giản: sách có hết, ngại đọc sách bác vứt vào sw.
Còn lại việc thống kê cho nó đẹp thôi, không tin bác cho cao thủ siêu mấy thì siêu, vứt vào sw cho đi tiên đóng pháo đầu xong rồi bác thích bình phong, phi tượng, phản cung, thuận, nghịch pháo kiểu gì nó cũng đỡ được hết.
Tính em đơn giản, ưa nói thẳng có gì bác bỏ quá choTa bỏ giang sơn tìm người đẹp
Ai ngờ người đẹp thích giang sơn
Thống kê về tỷ lệ thắng thua của các thế khai cục
Đánh dấu