Thường thì người chơi cờ cho rằng đi tiên vẫn có lợi thế hơn đi hậu, bởi luôn duy trì được nước tiên. Cái này người ta gọi là: Tiên phát chế nhân

Tuy nhiên, lại có một số ý kiến cho rằng, chính đi sau mới là chủ động, bởi đi sau sẽ biết được các đòn đánh của đối phương. Cái này gọi là: Hậu phát chế nhân.

(Chính vì vậy, mới sinh ra các khai cuộc thăm dò, như Tiên nhân chỉ lộ, Khởi Mã cuộc).

Đòn B5.1; nếu đối phương vào Pháo đầu để ăn Tốt đầu, thì bên Tiên sẽ chủ động chuyển sang thế phòng thủ, dàn trận, so đọ công lực.

Chỉ sợ, bên Hậu cũng thong thả dàn trận, thì đến giai đoạn Tiền trung cuộc, con Tốt đầu của bên Tiên sẽ là một điểm để bên Hậu công phá.

Ngoài ra còn có trận B1.1 hoặc B9.1 (Biên binh cục) mà Tây độc Nguyễn Thành Bảo đã từng dùng.

Cái này đòi hỏi nội công thâm hậu, trung tàn lão luyện.

Một vài ý kiến xin được góp vui cùng anh em