-

Gửi bởi
ilovevn84
chim_zunzun nói đúng nhưng chưa rõ nên mọi người không phục. Tôi sẽ minh họa thêm bằng 3 khai cuộc sau.
Sau nước này thì tới lượt bên ăn chốt đầu (đỏ) đi. (Hình 1)
Sau nước này thì tới lượt bên ăn chốt đầu (xanh) đi. (Hình 2)
Khi so sánh 2 hình thì ta thấy nếu chơi cờ như bình thường thì bên ăn chốt đầu sẽ không kịp lên mã như hình 2. Chỉ khi nào bên tiên đi trước 2 nước thì mới ra được hình 2. (Xem hình 3)
Vì vậy nước tấn chốt đầu đã khiến cho người đi tiên (lợi 1 nước) trở thành người chấp người ta 2 nước.
Sau nước này thì tới lượt bên ăn chốt đầu (xanh) đi. (Hình 3)
Hình ở Nước thứ 5 của khai cuộc 3 hoàn toàn giống với Hình ở Nước thứ 4 của khai cuộc 2!
P/S: Mình viết dở quá hay sao mà chẳng thấy ai "Click vào Cám ơn" để ủng hộ hết vậy?
Qua chủ đề này ta thấy việc dí chốt đầu là 1 nước yếu. Khi dùng chiêu pháo đầu mã đội thì chúng ta cần phải lưu ý ở điểm này.
Để hạn chế điểm yếu của việc tiến chốt đầu, chúng ta chỉ nên tiến chốt sau khi đối phương đã chống tượng.
Khai cuộc "Thượng phương bảo kiếm"
Đánh dấu