-

Gửi bởi
ilovevn84
Sợ thì đánh 1 ván 10 ngàn thôi. Cao thủ nào thấy được thì chơi. Không được thì kiếm cao thủ khác. Một buổi sáng có thể đánh được 5 ván. Nếu lỡ thua hết 5 ván thì xem như là trả học phí 50k. Nếu 1 ván thắng, 4 ván thua thì chỉ mất có 30k. Khả năng mất 30k là cao nhất. Vì chẳng ai dại gì mà cố đánh thắng liền 5 ván cả. Lý do: Một là sợ đối thủ một đi không trở lại, Hai là sợ đối thủ bắt chấp quá nhiều. Sau này lên tay thì các bạn sẽ thắng nhiều hơn, kiếm lại tiền học phí đã đóng và đối thủ sẽ không chấp nữa hoặc giảm số nước chấp.
Ah, Lúc đầu đánh đồng mà bị thua lẹ quá thì xin người ta chấp 3 nước. Nếu thua cờ tàn thì xin chấp đi trước. Nếu được đi trước mà vẫn thua thì xin chấp 2 nước. Cứ thế mà tăng đô lên!
Chấp mã = chấp 3,5 nước.
Đề nghị bạn xem lại câu "kiếm lại tiền học phí đã đóng", cái này gọi là 1 đi không trở lại. Thích chơi giải trí thì các bạn cứ độ tí ti, đừng nghĩ đến việc kiếm t từ độ làm gì, để đó đi kiếm chỗ khác về giải trí. Thân.
Cách Khai cuộc-Trung cuộc
Đánh dấu