Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Vương Thiên Nhất – "không ngờ sở thích lại biến tôi trở thành đệ nhất toàn quốc"!!! - Trang 3
Close
Login to Your Account
Trang 3 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123
Kết quả 21 đến 27 của 27

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    3,608
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi caoky1 Xem bài viết
    Bây giờ giới trẻ nghiên cứu cờ nhiều, tài liệu công cụ cũng phong phú. Lơp già ko thể cạnh tranh nổi. Ko nói 50, ngưỡng 40 như Hứa Ngân xuyên, giờ muốn vô địch 1 giải lớn cũng khó.
    Hứa ko vô địch cũng phần bởi chính Hứa đang bị lưỡng cờ giữa 2 phong cách ......
    Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....

  2. #2
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    150
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi caoky1 Xem bài viết
    Bây giờ giới trẻ nghiên cứu cờ nhiều, tài liệu công cụ cũng phong phú. Lơp già ko thể cạnh tranh nổi. Ko nói 50, ngưỡng 40 như Hứa Ngân xuyên, giờ muốn vô địch 1 giải lớn cũng khó.
    "Cờ vua ngày càng trở thành cuộc chơi của khoa học và khả năng ghi nhớ"
    "Do trình độ của các kỳ thủ ngày càng tăng, không có đất diễn cho sự sáng tạo. Bởi nếu đi mạo hiểm, bạn có thể bị trừng phạt".
    Sự phát triển của máy tính giúp các kỳ thủ nâng cao trình độ. Một số siêu máy đánh cờ có Elo vượt mức 3.400. Trong khi Elo cao nhất lịch sử con người chỉ là 2.882 (Magnus Carlsen). Các kỳ thủ có thể nghiên cứu sâu hơn về cách khai cuộc, dựa vào máy tính. Thậm chí họ có thể đánh khoảng 10 đến 15 nước đầu tiên bằng trí nhớ, thay vì tính toán và phân tích ván cờ. Máy tính cũng giúp kỳ thủ nâng cao khả năng đánh tàn cuộc. Kỳ thủ có trí nhớ tốt có thể ghi nhớ cách đánh của nhiều biến tàn cuộc.

    theo Loek van Wel Trên VNexpress.

    Cờ Tướng cũng y như vậy, cũng là lý do lớp trẻ ngày càng hay hơn lớp tiền nhiệm. Nhưng kéo theo đó là giảm sức sáng tạo, con người sẽ phân tích ván cờ như 1 con robot ít cảm xúc và cũng ít đam mê hơn trước..

  3. #3
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    440
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi langel Xem bài viết
    "Cờ vua ngày càng trở thành cuộc chơi của khoa học và khả năng ghi nhớ"
    "Do trình độ của các kỳ thủ ngày càng tăng, không có đất diễn cho sự sáng tạo. Bởi nếu đi mạo hiểm, bạn có thể bị trừng phạt".
    Sự phát triển của máy tính giúp các kỳ thủ nâng cao trình độ. Một số siêu máy đánh cờ có Elo vượt mức 3.400. Trong khi Elo cao nhất lịch sử con người chỉ là 2.882 (Magnus Carlsen). Các kỳ thủ có thể nghiên cứu sâu hơn về cách khai cuộc, dựa vào máy tính. Thậm chí họ có thể đánh khoảng 10 đến 15 nước đầu tiên bằng trí nhớ, thay vì tính toán và phân tích ván cờ. Máy tính cũng giúp kỳ thủ nâng cao khả năng đánh tàn cuộc. Kỳ thủ có trí nhớ tốt có thể ghi nhớ cách đánh của nhiều biến tàn cuộc.

    theo Loek van Wel Trên VNexpress.

    Cờ Tướng cũng y như vậy, cũng là lý do lớp trẻ ngày càng hay hơn lớp tiền nhiệm. Nhưng kéo theo đó là giảm sức sáng tạo, con người sẽ phân tích ván cờ như 1 con robot ít cảm xúc và cũng ít đam mê hơn trước..
    Sau này cờ vây cũng như vậy thôi. Mọi cuộc chơi về trí tuệ đều sẽ bị AI nó chiếm hết Cho nên tận hưởng được lúc nào thì hay lúc đó thôi.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Dec 2016
    Bài viết
    68
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi langel Xem bài viết
    "Cờ vua ngày càng trở thành cuộc chơi của khoa học và khả năng ghi nhớ"
    "Do trình độ của các kỳ thủ ngày càng tăng, không có đất diễn cho sự sáng tạo. Bởi nếu đi mạo hiểm, bạn có thể bị trừng phạt".
    Sự phát triển của máy tính giúp các kỳ thủ nâng cao trình độ. Một số siêu máy đánh cờ có Elo vượt mức 3.400. Trong khi Elo cao nhất lịch sử con người chỉ là 2.882 (Magnus Carlsen). Các kỳ thủ có thể nghiên cứu sâu hơn về cách khai cuộc, dựa vào máy tính. Thậm chí họ có thể đánh khoảng 10 đến 15 nước đầu tiên bằng trí nhớ, thay vì tính toán và phân tích ván cờ. Máy tính cũng giúp kỳ thủ nâng cao khả năng đánh tàn cuộc. Kỳ thủ có trí nhớ tốt có thể ghi nhớ cách đánh của nhiều biến tàn cuộc.

    theo Loek van Wel Trên VNexpress.

    Cờ Tướng cũng y như vậy, cũng là lý do lớp trẻ ngày càng hay hơn lớp tiền nhiệm. Nhưng kéo theo đó là giảm sức sáng tạo, con người sẽ phân tích ván cờ như 1 con robot ít cảm xúc và cũng ít đam mê hơn trước..
    Thấy Vương Trịnh vẫn đánh sáng tạo và cho ra lò danh cục rất thường xuyên đấy thôi, robot cái j

  5. #5
    Ngày tham gia
    Oct 2016
    Bài viết
    499
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Sức cờ Nhất dư sức chấp tướng VN 2 tiên đều. Tướng ta vẫn nằm thường xuyên. Ko chịu nổi đâu.

  6. #6
    Ngày tham gia
    May 2016
    Bài viết
    330
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi imagination Xem bài viết
    Sức cờ Nhất dư sức chấp tướng VN 2 tiên đều. Tướng ta vẫn nằm thường xuyên. Ko chịu nổi đâu.
    Tôi nói chấp tướng nhà ta trừ Lại Lý Huynh bạn ạ.còn chuyện so lực cờ Vương với SW thì hơi chủ quan,nhưng vẫn có căn cứ,vì những trận Vương đánh với cao thủ TQ nhiều bạn test SW khi trận đang diễn ra thì Vương đi đến hơn 95% giống SW cho cả trận,từ khai trung đến tàn.bàn luận phiếm cho vui về sức cờ của Vương thôi,ý kiến chủ quan!

  7. #7
    Ngày tham gia
    Nov 2018
    Bài viết
    143
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nói chung Nhất chấp 2 tiên đều các tướng Việt trừ Lại Lý Huynh từ hòa đến thắng là có thể tin được(còn chấp 3,4 tiên là nói cho vui mồm)vì trừ Huynh ra không ai ở Việt Nam đủ trình lọt top 60 Trung Quốc.Phạm Quốc Hương hôm đấu với Dương Huy dự bị tỉnh Tứ Xuyên hệt như trẻ con đánh với người lớn dù hơn anh kia nhiều tuổi

Vương Thiên Nhất – "không ngờ sở thích lại biến tôi trở thành đệ nhất toàn quốc"!!!
Trang 3 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68