Kết quả 1 đến 10 của 565
Hybrid View
-
14-11-2016, 11:12 AM #1
Theo thuyết âm mưu của một số ông trên này thì VN dù có đánh hay kiểu nào cũng thua TQ. Vì đằng sau mỗi ván cờ của VN với TQ đều có một âm mưu không thể cản phá được, nếu VN thua thì đó là sự thật, còn nếu VN thắng thì đó là do TQ thả đẻ cờ tướng phát triển, nếu hòa thì TQ vừa ngủ vừa đánh. Đồng ý giải này có nhiều sự nghi vấn, hoặc có thể chỉ là sự trùng hợp; nhưng mọi suy đoán đều là suy đoán thôi. Coi nhẹ người khác thì là lạc quan, kiêu ngạo; nhưng coi nhẹ chính bản thân mình chính là tâm lý nhược tiểu, cúi đầu, quỳ lạy. Tôi nghĩ qua việc Tào Nham Lỗi làm mưa làm gió bên TQ, khi gặp các kỳ Vương đều đôi công phóng khoáng, không biết mèo nào cắn mỉu nào. Gặp Lại Lý Huynh thì vẫn cũng chỉ kẻ chín người mười. Thế mà nhiều ông còn nghi vấn về khả năng của LLH? Thật khó hiểu.
"Hàn Tín Bôi" lần thứ 8 năm 2016!!!
Đánh dấu