Bị gout rất khó chịu .Giai đoạn đầu chỉ phát sinh ở ngón cái ,ngón tay sau đó sẽ phát triển đến các khớp như cùi chỏ đầu gối ,bệnh nặng hơn sẽ đến khớp vai khớp háng .Lúc đó chỉ có nằm khóc hu hu suốt ngày thôi . Tôi có một số kinh nghiệm bịnh này xin chia sẻ với các bạn

-Đừng nghe các lang băm là bệnh sẽ chữa khỏi hoàn toàn .Bịnh này không thể chữa được chỉ ngăn ngừa cho nó khỏi phát ra thôi .Lí do là 75% lượng acid uric là do cơ thể tạo ra do đó có kiêng ăn cũng vẫn bị .Kiêng cử chỉ bớt đi thôi chứ không mong gì hết

Tôi đã thử dùng mọi thứ thuốc suốt từ Nam ra Bắc rồi thuốc dân tộc người mèo người chuột đủ hết .Không ăn thua gì đâu

-Có 2 cách khống chế acid uric .Một là uống Allupurinol hàng ngày như uống thuốc huyết áp vậy .Cơ thể sẽ bị khống chế bài tiết acid uric nhưng cũng có tác dụng phụ như buồn nôn hay đau bao tử không uống được vì thuốc rất lâu tan trong bao tử thuộc loại low release

Người Nhật hay dùng cách ăn dưa chuột ,mỗi ngày 2 quả cũng làm giảm bớt lượng uric trong cơ thể .Tôi đã thử rất hiệu nghiệm mà phải ăn lai rai chứ đừng chờ đau mới ăn thì không kịp

Gout phát tác mỗi người mỗi khác ,có người ăn thịt bò thì bị ,có người uống bia, thuỷ sản hay các đồ nội tạng như gan lòng ..v ..v Phải biết rõ cơ thể mình dị ứng với thứ nào để tránh
Muốn biết thì khi nào bị đau nhớ lại coi một hay hai ngày trước mình ăn gì

Đau quá thì dùng Indomethacin sẽ giảm ngay nhưng uống nhiều không tốt .Quan trọng là hơi chớm đau phải chơi ngay đừng chờ sau vài ngày thì sẽ bị sưng to khó hết

Hiểu biết cơ thể ,dùng thuốc đúng cách ,ngăn ngừa phát tác đó là những nguyên tắc đối phó .Chúc các bác ok Nếu theo đúng được thì rất đỡ ,tôi không bị tái phát trong suốt 15 năm nay rồi dù uống bia rượu nhậu lia chia cũng không sao