Hehe chuyện buồn cười bạn nhỉ.Đọc xong mình thấy không biết quân tử nghĩa là gì nữa.Nó đến đốt nhà mình mà còn chơi đẹp với nó quả là ngu tử hoặc tắc tử chứ quân tử gì. Đạo lý cờ đơn giản hiểu là đạo đức người chơi cờ chơi làm sao để tôn vinh vẻ đẹp của cờ tướng.Cứ chơi đúng luật,không cay cú không nóng giận,không nhăn nhở không dùng tiểu xảo thủ đoạn hèn hạ là ok lắm rồi.Thêm nữa có thể là tôn trong người chơi với mình đẻ có những ván cờ hay ,rèn luyện tư duy và khả năng tiên liệu để áp dụng trong cuộc sống.Nói chung là chơi cờ như một người có văn hóa là kỳ đạo đó