Trích dẫn Gửi bởi Conan Xem bài viết
Khoác loác quá mức tâng bốc cũng nên vùa phải lại không nắm thông tin chặt chẽ .Người phát hiện ra tài năng Trang tơ là anh Trung ,anh đã dìu dắt Trang từng bước một từ lúc mới bắt đầu chơi sau đó đưa Trang gia nhập đội Quang Trung từ cơ sở đó Trang chơi cho đội Kỳ hữu ,rồi anh Kiên giới thiệu Trang qua Bình Phước .Trang mới có dịp Nam du chinh chiến kỳ nghệ bắt đầu lên từ đó .Giang hồ đệ nhất cờ độ Kim mao sư vương nhận làm nghĩa tử sau nghĩa phụ cũng chịu không thấu nghĩa tử vì nó quánh dữ quá hạ mình te tua Anh Nhất trong Nam Trang ngoài Bắc ai biết ai ?

Sự kiện lớn nhất vẫn là sự xuất hiện TLKD mang thông tin cờ đi khắp nước ,tổ chức các giải đấu lớn nâng cờ lên một tầm cao mới kế đó Huynh thi đấu cho China ông ơi
Tôi không đồng ý.
Thành tựu của Trang có sự đóng góp của nhiều người trong đó có anh Trung, anh Cường, anh Nhất và nhiều người nữa.
Nhưng tất cả chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là chính bản thân Trang.
Không mấy người có đủ bản lĩnh vất bằng đại học để lang thang theo nghiệp cờ đâu.
Tôi chỉ lăn tăn chuyện bác Blue hay nói kiểu nửa đùa nửa thật về chuyện Trang quá đào hoa. Công nhận Trang đẹp trai, sáng sủa, hiền lành. Rất mong Trang sớm yên bề gia thất với một sư tử thật sự để Trang có thể toàn tâm toàn ý ý với cờ, không dám liếc ngang liếc dọc.
Có lẽ trong làng cờ ngoài Huynh ra thì Trang là người có lối sống lành mạnh nhất. Nghe đồn Tùng chim chích cũng rất lành mạnh, toàn tâm toàn ý với cờ.