-

Gửi bởi
HuaNganXuyen
BXH cũng là thành tích chung thôi mấy năm trước Hứa Ngân Xuyên xếp thứ 1 khoảng năm 2012 hay 2013 còn thua Vương Hiểu Hoa ván cờ ở giải đại hội thể thao lúc đó Vương Hiểu Hoa cũng khoảng đứng 100 trở lên ..... Trong 1 ván cờ còn phong độ nữa nhưng nếu gặp nhau nhiều ắt hẳn thứ hạng cao hơn nó cũng có lý do của nó chứ . Ngoài ra còn là tâm lý đánh 1 ván cờ trước cửa dưới nhiều khi còn tính " cầy " nên bị đâm ngược ko phải là lạ . Tôn Dũng Chinh mới thua 1 ván cờ nhưng tổng tỷ số thì Huynh thua nhiều ván hơn kể cả lúc trước , nhưng nếu chiến đấu với nhau ai cũng sẽ cầm Tôn cả thôi . Huynh thì chắc chắn sau khi đánh Liên Tái cũng sẽ lên cờ rồi , còn gặp ai mà chẳng khó khăn Vương Gia Thụy hạng 129 đấy mà vừa rồi hòa Trịnh Duy Đồng đó thôi , các danh thủ họ hơn nhau 100 bậc khi gặp nhau cũng sẽ tôn trọng cờ nhau chứ làm gì có tích " Quan Vũ chém Hoa Hùng " khi chén rượu còn nóng được . Hứa Ngân Xuyên trong 1 bài phỏng vấn năm 2012 sau khi đánh bại Vương Thiên Nhất ở giải tốp 10 , khi chuẩn bị đánh cá nhân cũng chỉ nói : có khoảng 80 danh thủ sẵn sàng vô địch Trung Quốc cơ mà ...... Chính năm 2013 Hứa sau 4 vòng toàn thắng ván 5 còn bị tiểu tử Triệu Kim Thành khi đó hạng khoảng 90 chém cho 1 nhát làm mất ngôi vô địch nữa là ......
Bác phân tích hoàn toàn đúng, nhưng tất cả chỉ mang tính tương đối thôi. Tất nhiên Elo cũng vậy nhưng nếu để ý thì tất cả giải mà có top 5 tham dự thì đại đa số họ đều thứ hạng cao và cuối cùng cũng vô địch. Nếu có ngoại lệ cũng rất hiếm. Xét Elo không phải cứ qua vài ván cờ được mà là một quá trình.
Bảng xếp hạng Elo Trung Quốc nửa cuối năm 2017 (tính từ 1/7 đến 31/12)
Đánh dấu