20269782_1788862131143652_1995244965_n by văn nguyễn, trên Flickr

Phan Quang Doanh Tiên thắng Vũ Quốc Toản



“Sĩ tượng năm nào đôi sánh đôi
Giờ đây thế trận vỡ tan rồi
Xe vào hiểm lộ tìm đâu nữa
Tướng thủ cô thành hận mãi thôi”


Để lấy được ngôi đài chủ từ tay Vũ Quốc Toản, buộc Phan Quang Doanh phải sử dụng lối chơi tấn công, vì nếu để hòa trong ván cờ tiêu chuẩn thì Doanh sẽ gặp rất nhiều bất lợi ở ván cờ chớp, trình độ cờ chớp của Quốc Toản vẫn được đánh giá cao hơn. Phan Quang Doanh lắp pháo đầu, Quốc Toản đối lại bằng thế trận tả mã bàn hà. Ở nước thứ 6 Toản không đi Voi 3 tấn 5 như thông thường mà trực tiếp phi chốt 7 qua hà, tìm cách khoét sâu vào con mã yếu của bên đỏ thêm nữa chuẩn bị cho những nước phản công về sau, nhưng Doanh đã chuẩn bị rất tốt cho phương án này, phế trước lấy sau- là một trong các chiến thuật thường thấy trong cờ tướng. Quốc Toản là một tay cũng chẳng vừa, quyết định 1 phen đôi công kịch liệt đã làm cho trận đấu trở nên sôi động hơn. Toản đóng pháo đầu, sau lại phi pháo giác, kết hợp với cặp xe muốn ép chết tướng đối phương. Song bên đỏ vẫn đủ lực lượng để phòng thủ, bẻ gãy những đợt phản công của đối phương, trong tình thế có phần nguy hiểm, bên đỏ đã tìm cách đấu được 1 xe và sau thêm một pháo làm cho kế hoạch phản công của bên đen bị phá sản. Bên đen hết lực công buộc phải lui quân phòng thủ nhưng dường như đã quá muộn, phòng tuyến trống rỗng. Những nước gắng gượng cuối cùng cũng chỉ để trận đấu kéo dài thêm một số nước. Sau nước cờ thứ 75, Quốc Toản đặt bút ghi hàng nhường lại ngôi đài chủ cho Phan Quang Doanh.